Phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam"

13:39 | 01/07/2026

Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam" chính thức được phát động từ ngày 1/7, kêu gọi kiến trúc sư, kỹ sư, sinh viên và người dân trên cả nước đề xuất các mô hình, công trình và giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/8/2026, với tổng trị giá giải thưởng 291 triệu đồng.
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp

Ngày 1/7 tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm tìm kiếm các công trình và giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế, góp phần nâng cao năng lực thích ứng, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; đồng thời xây dựng thư viện các mẫu công trình phục vụ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát động Cuộc thi
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam". (Ảnh: Hoài Nam)

Cuộc thi được tổ chức dành cho hai nhóm đối tượng:

Nhóm chuyên nghiệp gồm các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thủy lợi, nhà quy hoạch; các tổ chức tư vấn thiết kế, viện nghiên cứu, trường đại học; giảng viên, sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch trong và ngoài nước.

Nhóm không chuyên gồm học sinh, sinh viên các ngành khác; đoàn viên, thanh niên; cộng đồng dân cư; người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo về công trình và giải pháp thích ứng với thiên tai.

Ban Tổ chức kỳ vọng các ý tưởng không chỉ đến từ giới chuyên môn mà còn từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các phương án dự thi tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm:

Công trình nhà cộng đồng đa năng phòng, chống thiên tai phục vụ sơ tán dân, bảo quản hàng cứu trợ, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, làm nơi điều hành công tác phòng, chống thiên tai hoặc điểm tập kết tài sản của người dân khi xảy ra thiên tai.

Công trình dân sinh tránh lũ gồm cầu vượt lũ, tháp tránh lũ, điểm tránh trú tập trung và các công trình phục vụ cộng đồng tại những khu vực thường xuyên bị ngập sâu.

Nhà ở chống chịu thiên tai dành cho hộ gia đình, đáp ứng yêu cầu an toàn, phù hợp điều kiện kinh tế của người dân và thích ứng với từng vùng khí hậu.

Các giải pháp sáng tạo khác, bao gồm vật liệu mới, mô-đun lắp ghép, công trình khẩn cấp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Mỗi phương án dự thi cần thể hiện đầy đủ ý tưởng thiết kế, giải pháp kỹ thuật, khả năng thi công, tính kinh tế, khả năng chuyển giao và nhân rộng trong thực tiễn. Ban Tổ chức khuyến khích những công trình thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tận dụng vật liệu địa phương, chi phí hợp lý và có thể áp dụng rộng rãi tại các khu vực miền núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo và những vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Ban Tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/8/2026 tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hồ sơ dự thi phải bảo đảm ẩn danh theo quy định của Thể lệ.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong tháng 9/2026; vòng chung khảo vào đầu tháng 10/2026; triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 17/10/2026 tại Hà Nội.

Cuộc thi có 30 giải thưởng với tổng giá trị 291 triệu đồng, gồm 15 giải dành cho nhóm chuyên nghiệp và 15 giải dành cho nhóm không chuyên. Ngoài tiền thưởng, các tác giả đoạt giải sẽ được cấp bằng khen hoặc giấy chứng nhận, được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các phương án được lựa chọn triển khai thí điểm, tác giả sẽ được mời tham gia tư vấn, giám sát theo quy định.

Một trong những điểm mới của cuộc thi là xây dựng Thư viện các mẫu công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai. Các phương án tiêu biểu sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện thành nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng trong quy hoạch, xây dựng, tái thiết sau thiên tai; đồng thời góp phần hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: Hoài Nam)

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo cho biết, hiện nay, cả hệ thống chính trị đã có nhận thức mới về phòng chống thiên tai. Thay vì kêu gọi nguồn lực, vật chất để hỗ trợ từng hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai thì chúng ta cùng với Đảng, Nhà nước phải tuyên truyền, vận động cho người dân chuyển từ trạng thái phòng chống một cách bị động sang chủ động phòng ngừa, và đặc biệt là nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai. Đó cũng là mục đích mà Cuộc thi lần này hướng tới, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão năm nay đang cận kề.

Theo ông Cao Xuân Thạo, Cuộc thi không chỉ dừng lại ở những công trình, những sản phẩm kiến trúc có tính sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cộng đồng sẻ chia, mỗi người cùng chung tay hỗ trợ đồng bào hướng tới một tương lai bền vững hơn, một tương lai tốt đẹp hơn.

“Mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không chỉ dừng lại ở giải thưởng, mà chính là tinh thần đại đoàn kết, tạo nên làn sóng sẻ chia vì cộng đồng thông qua những bàn tay, khối óc của các chuyên gia, kiến trúc sư, của những người có nhiều ý tưởng sáng tạo”, ông nêu rõ.

Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân 7 xã vùng núi Quảng Trị, Tuyên Quang Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân 7 xã vùng núi Quảng Trị, Tuyên Quang
WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-dong-cuoc-thi-thiet-ke-cong-trinh-va-giai-phap-thich-ung-phong-chong-thien-tai-tai-viet-nam-222594.html

In bài viết