Đón làn sóng đầu tư mới từ quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

11:46 | 29/06/2026

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư được công bố, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn hiện thực hóa các định hướng phát triển mới, tạo động lực thu hút nguồn lực xã hội và các nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng Thủ đô trong hành trình hướng tới thành phố toàn cầu, thông minh, sáng tạo và phát triển bền vững.
Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành quy hoạch cải tạo chung cư cũ trong năm 2025
Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới
Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và hơn 1.000 đại biểu, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Nội đã công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời giới thiệu danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trong giai đoạn tới.

Cần hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI. Hội nghị lần này không chỉ công bố một bản quy hoạch mới mà còn mở đầu quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù và huy động mọi nguồn lực cho phát triển Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, một bản quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện. Niềm tin đó không đến từ những cam kết chung chung mà được tạo dựng bằng năng lực điều hành của chính quyền, môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, khả năng dự báo cao cũng như việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: T.L)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: T.L)

Ông cho biết, những năm qua Hà Nội không chỉ duy trì tăng trưởng kinh tế mà còn chủ động tạo lập các nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển chất lượng cao hơn. Qua 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục khởi sắc; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả tích cực. Thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút FDI ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội kiên định quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng, ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, có khả năng hình thành các chuỗi giá trị và lan tỏa công nghệ.

Theo ông Vũ Đại Thắng, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội sẽ chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và các dự án có chất lượng cao, ưu tiên những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghệ cao, logistics thông minh, năng lượng sạch, tài chính xanh, giáo dục, y tế và công nghiệp văn hóa.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chứng kiến lễ ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Đây sẽ là những nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô

Theo quy hoạch được công bố, Hà Nội định hướng phát triển trên nền tảng Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, với triết lý lấy con người làm trung tâm, phát huy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội như nguồn lực nội sinh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích khoảng 3.359,84km²; quy mô dân số dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và 17-19 triệu người vào năm 2065. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045.

trên nền tảng Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, với triết lý lấy con người làm trung tâm, phát huy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Quy hoạch được hình thành trên nền tảng Luật Thủ đô năm 2026, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, với triết lý lấy con người làm trung tâm, phát huy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: T.L)

Đáng chú ý, quy hoạch xác định bốn đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế và tăng cường phân quyền; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng; phục hồi các dòng sông theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng.

Không gian phát triển mới của Thủ đô được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển. Quy hoạch cũng định hướng phát triển mạnh không gian ngầm, không gian trên cao, không gian số và các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Về hạ tầng, Hà Nội định hướng xây dựng mạng lưới đường sắt đa cấp với tổng chiều dài hơn 1.100km, trong đó hệ thống đường sắt đô thị gần 1.000km; nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai ở phía Nam; phát triển khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc, đô thị khoa học - công nghệ Hòa Lạc và kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng; phát triển mô hình "làng trong phố, phố trong làng", gắn bảo tồn làng nghề với phát triển du lịch và chương trình OCOP, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh, thông minh và bền vững.

Cùng với việc công bố quy hoạch, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội, tạo nền tảng pháp lý để mở rộng phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực, rút ngắn thời gian triển khai các dự án trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành quy hoạch cải tạo chung cư cũ trong năm 2025 Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành quy hoạch cải tạo chung cư cũ trong năm 2025
Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới

Hoàng Mạnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/don-lan-song-dau-tu-moi-tu-quy-hoach-tong-the-thu-do-tam-nhin-100-nam-222548.html

In bài viết