Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong

12:54 | 29/06/2026

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21/6 có liên quan đến đợt nắng nóng lịch sử.
Kiều bào Châu Âu hỗ trợ gần 500 triệu đồng xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong
Du khách che ô chống nắng khi tham quan viện bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp ngày 25/6/2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong một bài đăng trên X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Ông nhấn mạnh 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người tử vong, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải.

Theo đó, hơn 1.300 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 21/6 liên quan đến nhiệt độ cao ở châu Âu. Người đứng đầu WHO cho biết do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt "chỉ xảy ra một lần trong thế hệ" hiện đang diễn ra gần như hằng năm, trong khi nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu được nhiệt độ này. Tổng Giám đốc Ghebreyesus khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng ước tính số ca tử vong tăng thêm khoảng 1.000 trường hợp kể từ ngày 24/6, trong đó 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều ca tử vong xảy ra tại nhà, đặc biệt ở vùng Ile-de-France bao gồm thủ đô Paris.

WHO nhận định các đợt sóng nhiệt từng được coi là “hiếm gặp trong một thế hệ” nay đang trở thành hiện tượng thường niên do biến đổi khí hậu, trong khi hạ tầng tại nhiều quốc gia châu Âu chưa được thiết kế để thích ứng.

Đợt nắng nóng này hiện tiếp tục lan về phía đông và có thể tiếp tục phá thêm kỷ lục khi di chuyển về phía Ba Lan. Tình trạng thời tiết cực đoan đã đẩy nhiệt độ lên cao hơn khoảng 18°C so với mức trung bình theo mùa, khiến các di tích văn hóa trên khắp châu Âu buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Nước Đức chịu tổn thất lớn khi trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 và tiếp tục đối mặt với thời tiết gay gắt vào ngày thứ 27/6.

Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong
Tháp Eiffel trong đợt nắng nóng ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 27/6. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức đã phát cảnh báo nắng nóng cực đoan trên gần như toàn bộ lãnh thổ, dự báo nhiệt độ trung bình khoảng 36°C trên toàn quốc và mức cao cục bộ có thể lên tới 42°C.

Nắng nóng cũng trực tiếp đe dọa hệ thống giao thông và các sự kiện công cộng tại nước này. Gần Hamburg, làn đường chính trên một đoạn cao tốc A7, một trong những tuyến đường đông đúc nhất Đức, đã phải đóng cửa sau khi nhựa đường bị nứt do nhiệt.

Nắng nóng gay gắt cũng lan rộng sang Italy, khiến Bộ Y tế nước này phải ban hành cảnh báo đỏ tại 18 thành phố lớn vào ngày 27 và 28/6, bao gồm Milan, Rome, Turin, Venice, Genoa, Florence và Bologna, khi nhiệt độ dự kiến có thể lên tới 39°C ở một số khu vực.

Theo Reuters, đợt nắng nóng bị đẩy lên cao do hiện tượng được gọi là “khối áp cao Omega”, tạo ra tình trạng không khí nóng bị giữ lại trên một khu vực trong thời gian dài, còn không khí lạnh chỉ tồn tại ở các rìa.

Các nhà khoa học khẳng định đợt nắng nóng này gần như không thể xảy ra nếu không có cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Biến đổi khí hậu đã khiến khả năng xuất hiện mức nhiệt ban đêm như trong tuần này cao gấp 100 lần so với chỉ hai thập kỷ trước.

Nhân Văn (T/h)

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng
Lần đầu tiên, công suất phụ tải cực đại của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vượt mốc 20.000 MW, đạt 20.482 MW; sản lượng điện ngày lớn nhất đạt 442 triệu kWh. Trong bối cảnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa hè và dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng trong thời gian tới, EVNNPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư và quản trị vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn quản lý.

Nhân Văn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chau-au-doi-mat-voi-nang-nong-lich-su-hon-1000-nguoi-tu-vong-222539.html

In bài viết