Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

15:43 | 28/06/2026

Ngày 27/6, tại thành phố Montreuil (Pháp), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học nhằm tôn vinh di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm chuyến thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Chàng trai Pháp đạp xe 19.000 km đến Việt Nam, chinh phục 14 đèo cao trên hành trình

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhấn mạnh, nước Pháp là nơi ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tại đây, Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là triển lãm chuyên đề tái hiện hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đất Pháp thông qua hệ thống hình ảnh và tư liệu. Triển lãm khắc họa chặng đường từ khát vọng tìm đường cứu nước, quá trình đấu tranh vì quyền tự do của các dân tộc thuộc địa, những nỗ lực đối thoại vì hòa bình trong năm 1946, dấu ấn của Hiệp định Paris năm 1973 đến giá trị di sản Hồ Chí Minh trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp ngày nay.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định, nước Pháp có vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm tháng hoạt động tại đây đã góp phần hình thành tư tưởng và bản lĩnh chính trị của Người, giúp Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc phù hợp cho Việt Nam, đồng thời kết nối khát vọng độc lập, tự do của dân tộc với các giá trị tiến bộ của nhân loại.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần nhân văn và khát vọng hòa bình, những giá trị còn nguyên ý nghĩa đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Đại sứ cũng điểm lại nhiều địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được gìn giữ tại Pháp như Công viên Montreau ở thành phố Montreuil, Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống, bia tưởng niệm tại Sainte-Adresse và tấm biển lưu niệm ở thành phố cảng Marseille. Đây là những biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, đồng thời thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân Pháp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng cuốn sách "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp" cho các đại biểu. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Pháp "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp" do Nhà xuất bản Thông tấn (TTXVN) phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thực hiện. Cuốn sách tập hợp gần 300 tư liệu và hình ảnh được sưu tầm từ các trung tâm lưu trữ, bảo tàng, thư viện của Việt Nam và Pháp cùng sự đóng góp của nhiều nhân chứng lịch sử trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, tái hiện hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian, đồng thời làm nổi bật vai trò của Người trong việc đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng tiếp nhận nhiều tư liệu, hình ảnh do gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân trao tặng. Trong đó có các bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh tại gia đình ông bà Raymond Aubrac, các số báo L'Humanité đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều tư liệu liên quan đến chuyến thăm nước Pháp năm 1946 và hoạt động ngoại giao Việt Nam - Pháp những năm sau đó.

Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết những hiện vật được trao tặng không chỉ góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đối với quê hương và vị lãnh tụ kính yêu. Các tư liệu sẽ tiếp tục được bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị thông qua hoạt động trưng bày, xuất bản và giáo dục truyền thống.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động góp phần giới thiệu sâu rộng hơn cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế; đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với quê hương và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong thời gian công tác tại Pháp, đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Công viên Montreau, đồng thời chỉnh lý, bổ sung hiện vật tại Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống. Nhiều ấn phẩm và tư liệu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp, bổ sung, góp phần quảng bá di sản của Người tới công chúng Pháp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.

Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Ngày 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 trong bối cảnh nguồn thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khan hiếm. Trước thực tế đó, địa phương xác định huy động nhiều nguồn lực, đẩy mạnh thu thập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và mở rộng phối hợp trong, ngoài nước để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và đại diện cơ quan luật pháp thành phố. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Saint Petersburg và các địa phương, cơ quan, tổ chức của Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Minh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ton-vinh-di-san-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phap-222530.html

In bài viết