17:39 | 27/06/2026
Dự và phát biểu tại lễ mít tinh có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Phát biểu phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Chính phủ xác định phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Công tác này cần lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm và lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay hành động vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam không ma túy. Trong đó, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần thực hiện thông điệp "ba có" gồm: có nhận thức về tác hại của ma túy, có bản lĩnh nói không với ma túy, có trách nhiệm tham gia phòng, chống ma túy; đồng thời thực hiện "ba không": không thử ma túy, không vi phạm pháp luật về ma túy và không tiếp tay cho tội phạm ma túy.
Từ lễ phát động, phong trào hành động toàn quốc với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" được chính thức triển khai, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm tương lai cho thế hệ trẻ và góp phần phát triển bền vững đất nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao nguồn vốn hỗ trợ chính sách cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, đồng thời hỗ trợ một số người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giảm nguy cơ tái nghiện, giúp người từng nghiện ma túy có cơ hội việc làm và cuộc sống ổn định.
![]() |
| Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn vận động viên tham gia giải chạy phong trào sau lễ mít tinh. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Ngay sau lễ mít tinh, Giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội, hàng nghìn vận động viên, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên và người dân, tham gia đường chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, nói không với ma túy và xây dựng cộng đồng an toàn.
Theo kế hoạch, tối cùng ngày, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Chương trình tái hiện những hậu quả nặng nề của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, đồng thời kể những câu chuyện về hành trình vượt lên quá khứ, làm lại cuộc đời của người sau cai nghiện, qua đó lan tỏa niềm tin, ý chí và khát vọng chung tay xây dựng cộng đồng không ma túy.
| Chiều 2/6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Chương trình cao điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 15/6 - 15/9/2026, tập trung vào các địa bàn biên giới và khu vực trọng điểm về ma túy của bốn nước. |
| Nhân Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), lực lượng chức năng kêu gọi mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay xây dựng "lá chắn" phòng ngừa từ sớm. Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và trẻ hóa đối tượng, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện cùng bản lĩnh nói không với ma túy được xem là giải pháp bền vững để bảo vệ thế hệ trẻ. |
Phương Anh (tổng hợp)