14:49 | 27/06/2026
Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nguồn tin về nơi an táng ban đầu ngày càng ít, trong khi nhiều nhân chứng lịch sử đã cao tuổi.
Dù vậy, các Đội quy tập 589, 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vẫn duy trì bám sát địa bàn, mở rộng khảo sát, xác minh, qua đó tìm kiếm, cất bốc được 28 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 123 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong số này, đã có 2 hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính.
Đối với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm), từ ngày 15/3 đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập thêm 59 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Song song với công tác tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với 29 hài cốt liệt sĩ mới quy tập và 1.402 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: VGP) |
Theo Ban Chỉ đạo, việc lấy mẫu sinh phẩm và số hóa dữ liệu được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ khi nguồn thông tin truyền thống ngày càng hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và thực hiện chu đáo lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh tại Lào.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ ngày càng khó khăn, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ đề nghị Ban Chỉ đạo và các lực lượng tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường kết nối, thu thập và xử lý dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn, Hội Cựu chiến binh các cấp và các nhân chứng lịch sử để xác minh thông tin.
Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, bảo đảm việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN được thực hiện đúng quy trình, khoa học; đồng thời tiếp tục kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập.
Lãnh đạo Quân khu 4 cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác đối ngoại quân sự và ngoại giao nhân dân, tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan, địa phương của Lào trong tìm kiếm, hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu cho các đội quy tập phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 770 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin khoảng 22.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần thực hiện các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 51 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.
| Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính nhằm phục vụ đợt cao điểm trên toàn quốc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN được kỳ vọng mở thêm cơ hội xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin. |
| Nhấn mạnh “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026. |
Phương Anh (tổng hợp)