10:03 | 27/06/2026
Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn.
Trước đó, chiều và tối 25/6, tổ kỹ thuật của Viện Thiết kế đã tiến hành rà quét tại hai khu vực gồm đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, thành phố Huế) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Tại hiện trường, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các lực lượng thực hiện khảo sát với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kết hợp chặt chẽ dữ liệu radar với thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và các tư liệu lịch sử nhằm nâng cao độ chính xác trong việc xác định các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ.
![]() |
| Máy radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Kinh thành Huế. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng) |
Theo báo cáo của tổ công tác, kết quả phân tích tín hiệu radar bước đầu ghi nhận ba vùng địa chất có dấu hiệu xáo trộn, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, xác minh trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Tại khu vực đường Xuân 68, hệ thống radar xuyên đất phát hiện hai vùng nghi có xáo trộn nằm gần tường thành Kinh thành Huế. Các vị trí này ở độ sâu khoảng 1,2m, rộng khoảng 2,5m và có chiều dài từ 10-12m. Tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, thiết bị ghi nhận một vùng nghi có xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, rộng từ 7-9m. Dưới độ sâu khoảng 3,5m, tín hiệu radar xuất hiện nhiễu lớn, khiến việc phân tích gặp nhiều khó khăn.
Đại diện tổ công tác cho biết những kết quả trên mới là đánh giá ban đầu. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu, hoàn thiện báo cáo kỹ thuật chi tiết để trình Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế, làm căn cứ xem xét triển khai các bước khảo sát, khai quật theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong việc ứng dụng công nghệ radar xuyên đất phục vụ công tác khảo sát. Theo Đại tá Hà Văn Ái, kết quả bước đầu mang ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chuyên môn có thêm cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn.
![]() |
| Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh: Báo Cựu chiến binh Việt Nam) |
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Viện Thiết kế trong quá trình đánh giá chuyên sâu kết quả khảo sát, qua đó sớm xác định chính xác các vị trí cần khai quật, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
Theo kế hoạch, trong những ngày tới, radar xuyên đất sẽ tiếp tục được sử dụng để khảo sát thêm nhiều khu vực khác với tổng diện tích khoảng 1.350m². Đây đều là những địa điểm đã được khoanh vùng trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và các tài liệu lịch sử, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Huế.
| Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính nhằm phục vụ đợt cao điểm trên toàn quốc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN được kỳ vọng mở thêm cơ hội xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin. |
| Nhấn mạnh “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)