Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung

16:44 | 26/06/2026

Từ ngày 22-26/6 tại thành phố Đà Nẵng, 27 đại biểu trẻ em đến từ bảy quốc gia Đông Á đã cùng tham gia Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026), nơi các em thảo luận, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến về biến đổi khí hậu, di cư do biến đổi khí hậu và hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, góp phần đưa tiếng nói của trẻ em đến gần hơn với quá trình xây dựng chính sách.
Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái

Trẻ em tự chọn vấn đề của chính mình

Young Minds CAMP 2026 do Tổ chức World Vision Internatinal tại Việt Nam (WVIV) phối hợp với Văn phòng Khu vực Đông Á của World Vision tổ chức. Hội trại quy tụ 27 đại biểu trẻ em đến từ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Trong 5 ngày diễn ra hội trại, các em cùng tham gia các hoạt động thảo luận, giao lưu, nghiên cứu và sáng tạo nhằm tìm kiếm những sáng kiến do chính trẻ em khởi xướng, hướng tới giải quyết các vấn đề đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
27 đại biểu trẻ em đến từ bảy quốc gia Đông Á tham gia Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026). (Ảnh: WVIV)

Điểm đặc biệt của Young Minds CAMP 2026 là chương trình không bắt đầu bằng một chủ đề do người lớn lựa chọn. Thông qua các cuộc tham vấn được tổ chức với trẻ em trên khắp khu vực Đông Á, chính các em đã xác định biến đổi khí hậu là vấn đề ưu tiên cần được tìm hiểu và thảo luận sâu hơn. Với các em, đây không còn là nguy cơ của tương lai mà là thực tế đang hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, sức khỏe, sự an toàn và sinh kế của nhiều cộng đồng.

Từ sự quan tâm đó, hội trại năm nay mở rộng thảo luận sang những vấn đề có liên quan chặt chẽ, trong đó có di cư do biến đổi khí hậu. Các hiện tượng như lũ lụt, hạn hán, bão, nước biển dâng hay suy thoái môi trường có thể khiến nhiều gia đình phải rời nơi ở quen thuộc, kéo theo những thay đổi lớn trong cuộc sống của trẻ em. Với cách tiếp cận từ góc nhìn quyền trẻ em, các đại biểu trẻ cùng đặt câu hỏi: trẻ em cần được bảo vệ, hỗ trợ và lắng nghe như thế nào khi gia đình, cộng đồng phải di dời hoặc thích ứng trước tác động của khí hậu?

Hai chủ đề xuyên suốt khác cũng được các em đưa vào thảo luận là công nghệ và hòa nhập cho trẻ em khuyết tật. Công nghệ được nhìn nhận vừa là công cụ hỗ trợ thích ứng, chia sẻ thông tin, cảnh báo rủi ro, vừa tiềm ẩn những thách thức như bất bình đẳng trong tiếp cận, loại trừ số hay nguy cơ trên môi trường mạng. Trong khi đó, trẻ em khuyết tật được nhấn mạnh là nhóm có thể đối mặt với nhiều rào cản hơn trong phòng tránh thiên tai, tiếp cận thông tin, duy trì học tập, sử dụng dịch vụ và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Tại hội trại, các đại biểu trẻ em không chỉ nghe chuyên gia chia sẻ mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác, kể chuyện, vẽ tranh, làm việc nhóm và thực hành nghiên cứu do trẻ em dẫn dắt. Thông qua các hoạt động này, các em được khuyến khích nhìn lại trải nghiệm của bản thân, nhận diện những vấn đề trong cộng đồng và cùng nhau chuyển hóa các ý tưởng thành sáng kiến hành động.

Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Trẻ em vẽ tranh tại Hội trại. (Ảnh: WVIV)

Điểm đáng chú ý của Young Minds CAMP 2026 là việc trẻ em được đặt vào vai trò chủ thể trong suốt quá trình tham gia: từ lựa chọn vấn đề, chia sẻ trải nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân, đến xây dựng ý tưởng vận động và kế hoạch mang về cộng đồng của mình. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội trại: trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ hay thụ hưởng chính sách, mà còn có thể đóng góp tiếng nói, góc nhìn và sáng kiến cho những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính các em.

Từ tiếng nói đến hành động

Khép lại hội trại là triển lãm CAMP Gallery với chủ đề “Tiếng nói thành Hành động” (Voices to Action). Tại đây, các nhóm đại biểu trẻ em đã trực tiếp trình bày những ý tưởng và sáng kiến được xây dựng trong suốt 5 ngày làm việc trước hội đồng gồm: đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng và World Vision. Ngoài giới thiệu kết quả nghiên cứu, các em còn trao đổi, trả lời câu hỏi và lắng nghe những góp ý từ các đại biểu để hoàn thiện sáng kiến trước khi triển khai tại cộng đồng.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, bà Lê Thị Hường, Chuyên gia quốc gia, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, bà đặc biệt ấn tượng khi chính trẻ em là những người chủ trì, tự tin đề xuất giải pháp cho các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, công nghệ số, thúc đẩy hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, di cư và an ninh lương thực. Theo bà, các em đã chứng minh rằng trẻ em không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà hoàn toàn có thể trở thành những chủ thể có trách nhiệm, tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Từ việc biến "tiếng nói" thành "hành động", các em đang khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình.

Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho rằng điều mang lại nhiều hy vọng nhất chính là cách các bạn trẻ cùng nhau trao đổi về hành động vì khí hậu, sự hòa nhập và đổi mới sáng tạo. Theo ông, tiếng nói của các em cho thấy lãnh đạo không phụ thuộc vào tuổi tác hay vị trí, mà được thể hiện qua sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Những nhà lãnh đạo thực sự không chỉ dẫn dắt bằng sự can đảm, mà còn bằng lòng nhân ái, sự quan tâm và khả năng lắng nghe những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Góc trưng bày sáng kiến tại Hội trại. (Ảnh: WVIV)

Không chỉ mang đến những ý tưởng mới, hội trại còn giúp nhiều đại biểu nhận ra rằng những trăn trở của mình cũng là mối quan tâm chung của bạn bè trong khu vực. Ni Sa, đại biểu đến từ vùng núi phía Bắc Việt Nam, chia sẻ rằng ở nơi em sinh sống, nhiều người vẫn cho rằng trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, còn quá nhỏ để được lắng nghe. Em mong cộng đồng sẽ tôn trọng và thấu hiểu trẻ em hơn, đồng thời nhắn nhủ các bạn nữ hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình để người lớn có thể lắng nghe và đồng hành nhiều hơn.

Việc được gặp gỡ những bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia, cùng chia sẻ những trải nghiệm và khát vọng đã giúp Ni Sa cũng như nhiều đại biểu khác thêm tự tin biến tiếng nói của mình thành hành động. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà Young Minds CAMP 2026 hướng tới: khi trẻ em được tin tưởng, được trang bị kiến thức và tạo điều kiện tham gia, các em không chỉ nói lên mong muốn của mình mà còn có thể đề xuất sáng kiến, kết nối cộng đồng và góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra ngay từ hôm nay.

Khép lại 5 ngày hoạt động tại Đà Nẵng, mỗi đại biểu mang theo không chỉ những kỷ niệm về một hành trình giao lưu xuyên biên giới, mà còn là những sáng kiến và kế hoạch hành động để tiếp tục triển khai tại cộng đồng của mình. Từ những ý tưởng được hình thành trong hội trại, World Vision kỳ vọng các em sẽ tiếp tục trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm và hợp tác, góp phần xây dựng một tương lai bền vững và hòa nhập hơn cho trẻ em trong khu vực.

Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng
Từ ngày 20/5-19/6, Tổ chức sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản do Giáo sư Yamamoto Tadashi dẫn đầu đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Đà Nẵng.
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tổng kết 5 năm triển khai Tổng đài quốc gia 1800 1768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, được tổ chức tại Khánh Hòa vào ngày 19/6 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam... tổ chức.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tre-em-dong-a-cung-kien-tao-giai-phap-cho-nhung-thach-thuc-chung-222496.html

In bài viết