Bảo đảm quyền của công dân Việt Nam ở nước ngoài - Vai trò của lực lượng Công an nhân dân

17:21 | 25/06/2026

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã tổ chức Tọa đàm “Bảo đảm quyền của người Việt Nam ở nước ngoài - Vai trò của lực lượng Công an nhân dân”. Toạ đàm do Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì. Tham dự Toạ đàm có đại diện các Vụ, Cục, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an.
Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam
Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Đại tá Nguyễn Hoa Chi khẳng định với khoảng 6,5 triệu người ở hơn 130 quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “bộ phận không tách rời của dân tộc và nguồn lực quan trọng của đất nước”. Ông nhấn mạnh quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo đảm, thúc đẩy quyền con người cho người dân Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phát biểu tại Tọa đàm.
Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phát biểu tại Tọa đàm.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, quyền của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được chú trọng, bảo đảm, thúc đẩy. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, vụ việc xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, cưỡng bức lao động, lừa đảo xuyên quốc gia và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền cũng như hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam ở nước ngoài

Toạ đàm đã nghe 5 tham luận chuyên đề của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hàvà đại diện 4 đơn vị thuộc Bộ Công an gồm: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Cục An ninh Đối ngoại, Cục Cảnh sát Hình sự.

Các chuyên đề đã làm rõ các nội dung: Quyền của công dân Việt Nam ở nước ngoài dưới góc độ pháp luật quốc gia và quốc tế; Thực trạng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những nguy cơ tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài như xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, lao động bất hợp pháp, lừa đảo xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan; Vai trò của lực lượng Công an nhân dân và công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Công an và các bộ, ngành trong bảo đảm quyền của công dân Việt Nam ở nước ngoài; đề xuất những sáng kiến, giải pháp góp phần bảo đảm, thúc đẩy ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích của đồng bào ta ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Cục Đối ngoại cung cấp)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Trong phần thảo luận, đại biểu từ nhiều đơn vị: Cục Lãnh sự, Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao), Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội Vụ), Văn phòng Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội… đã chia sẻ nhiều ý kiến từ góc độ pháp lý cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ nạn nhân mua bán người, điều tra, xử lý các loại tội phạm liên quan người Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Bế mạc Toạ đàm, Đại tá Nguyễn Hoa Chi khẳng định Toạ đàm đã được tổ chức thành công; xác định bảo đảm, bảo vệ quyền của người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu là trách nhiệm của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị và phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các tham luận chuyên đề cũng như ý kiến của đại biểu đã mang đến những góc nhìn đa chiều, thông tin có giá trị cho việc nghiên cứu và công tác thực tiễn của các bộ, ngành, đơn vị liên quan; đồng thời là cơ sở để tập hợp, tham mưu, đề xuất lên các cấp lãnh đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm quyền và lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
17 kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI 17 kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Thu Uyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-dam-quyen-cua-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-vai-tro-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-222462.html

In bài viết