Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam

08:30 | 25/06/2026

Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, "Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" sẽ lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 21-24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm phụ cận. Chương trình quy tụ khoảng 3.500-4.000 người tham gia với chuỗi hoạt động tôn vinh di sản, nghệ thuật truyền thống kết hợp trải nghiệm văn hóa và trình diễn công nghệ hiện đại.
Ngày văn hóa Việt Nam tại Budapest giúp lan tỏa các giá trị Việt
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Hơn 4.000 người tham gia chuỗi hoạt động văn hóa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về việc tổ chức "Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21-24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng nhiều không gian văn hóa lân cận, đánh dấu lần đầu tiên Hà Nội tổ chức một ngày hội quy mô lớn nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội 2025 sẽ diễn ra tại nhiều không gian văn hoá của Thủ đô. (Ảnh: T.L)
Nhiều sự kiện văn hoá lớn sẽ diễn ra tại Thủ đô vào dịp cuối năm 2026. (Ảnh: T.L)

Thông qua sự kiện, thành phố hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.

Ngày hội cũng là dịp giới thiệu tới người dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị đặc sắc về lịch sử, di sản, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực và không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô; qua đó góp phần phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo ban tổ chức, quy mô chương trình khoảng 3.500-4.000 người với nhiều hoạt động như lễ khai mạc, diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa, trình diễn công nghệ, không gian ẩm thực, mua sắm và các chương trình hưởng ứng tại cơ sở.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, kết hợp chương trình diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật đường phố với sự tham gia của khoảng 4.000 nghệ nhân, diễn viên và người dân đến từ các địa phương.

Chương trình được xây dựng theo ba chủ đề "Từ thuở Thăng Long", "Hà thành phồn hoa" và "Thủ đô hội nhập", tái hiện hành trình phát triển của Thăng Long-Hà Nội từ cội nguồn lịch sử đến một đô thị sáng tạo, hội nhập và vì hòa bình.

Thông qua các màn trình diễn, nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của Thủ đô sẽ được giới thiệu như tín ngưỡng dân gian, di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật truyền thống, làng nghề cùng những nét đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Kết hợp trình diễn di sản với công nghệ hiện đại

Theo kế hoạch, song song với lễ khai mạc, nhiều sân khấu nghệ thuật sẽ được bố trí quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ các nhà hát chuyên nghiệp, đoàn nghệ thuật và nghệ nhân dân gian biểu diễn liên tục trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện.
Người dân và du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Ca trù, Chèo tàu Tổng Gối, hát Xẩm, hát Văn, múa Bài Bông, múa Bồng, múa Rối, cồng chiêng, múa Đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền, múa cổ Giảo Long... cùng các chương trình nghệ thuật đương đại và biểu diễn đường phố.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình trình diễn công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và hiệu ứng ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện lịch sử, văn hóa và di sản Thăng Long-Hà Nội bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều không gian triển lãm, trải nghiệm văn hóa sẽ được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với các chủ đề về Hà Nội qua các thời kỳ; "Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ"; "Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình và Sáng tạo", kết hợp ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trình diễn cổ phục, giới thiệu làng nghề truyền thống và nhiều hoạt động tương tác dành cho công chúng.

Các nhà hát của thành phố như Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng sẽ tăng cường các suất diễn phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó là không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và các điểm check-in, nghỉ chân được bố trí quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch, ngoài các hoạt động tập trung tại khu vực trung tâm, trong hai ngày 23 và 24/11, các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề, ẩm thực địa phương, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa không khí ngày hội trên phạm vi toàn Thủ đô.

Ngày văn hóa Việt Nam tại Budapest giúp lan tỏa các giá trị Việt Ngày văn hóa Việt Nam tại Budapest giúp lan tỏa các giá trị Việt
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Hoàng Mạnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-lan-dau-len-ke-hoach-to-chuc-ngay-van-hoa-viet-nam-222441.html

In bài viết