16:05 | 22/06/2026
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định ý nghĩa đặc biệt của mùa giải thứ 20 – dấu mốc ghi nhận hành trình trưởng thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam và tôn vinh những người làm báo không ngừng sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.
"Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo trên cả nước tiếp tục hội tụ tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia để nhìn lại một năm lao động nghề nghiệp, đồng thời tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất", ông chia sẻ.
![]() |
| Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí quốc gia Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc lễ trao giải. (Ảnh: VGP) |
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia đã bước sang mùa giải thứ 20, trở thành giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo Việt Nam và là sự kiện chính trị - nghề nghiệp thường niên có ý nghĩa đặc biệt.
"Hai mươi năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, hai mươi năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp thường niên thân thuộc trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn, vào những giá trị mà nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều được ghi dấu bằng những trang báo mang âm hưởng thời đại.
Báo chí cách mạng Việt Nam luôn tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí cũng góp phần tích cực phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả. (Ảnh: VGP) |
Đánh giá chặng đường 20 năm của Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Giải đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Theo Chủ tịch Quốc hội, Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của Nhân dân đối với nhà báo.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.
Dẫn lại bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu: "Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở".
Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm báo: mỗi khi viết một bài báo phải tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc.
Bày tỏ niềm tin đối với đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.
Kim Hảo (t/h)