Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu

13:33 | 16/06/2026

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7. Ông nhấn mạnh thành công của chuyến thăm sẽ góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng ông Khamphan Phommathat được Đảng, Quốc hội Lào cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông đánh giá đây là lĩnh vực rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Lào đang tập trung tái cấu trúc bộ máy Chính phủ, hệ thống chính quyền địa phương, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và củng cố Nhà nước pháp quyền.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường Phạm Gia Túc (phải) tiếp ông Khamphan Phommathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ ngày 7 - 9/6 vừa qua. Ông cũng ghi nhận kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào trong hơn 40 năm qua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đóng góp thiết thực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm mới “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng; chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai Đảng, hai Chính phủ hoàn thiện thể chế và pháp luật của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị hai Bộ chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hai Bộ cần tiếp tục đồng hành trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở mỗi nước; hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực có tầm nhìn tương lai; chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, gắn hợp tác tư pháp biên giới với phát triển kinh tế vùng biên ổn định, bền vững.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat bày tỏ vinh dự, vui mừng được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dành thời gian đón tiếp; cho biết đây là lần đầu tiên ông sang thăm, làm việc tại Việt Nam trên cương vị mới.

Ông Khamphan Phommathat thông tin một số nét về tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp luật, tư pháp tại Lào thời gian qua; đồng thời chia sẻ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp Lào và Bộ Tư pháp Việt Nam, nhất là việc hai Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào, hội nghị lần này là dịp để ngành tư pháp hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm pháp lý, tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương, người dân và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, đi lại và phát triển vùng biên giới hai nước.

Ông Khamphan Phommathat mong muốn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp đạt kết quả cao nhất. Ông khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam trong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Bộ, trong đó có việc luân phiên tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Ngày 8/6 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Việt Nam.
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam [Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Ngày 8/6 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-tu-phap-viet-nam-lao-di-vao-chieu-sau-222247.html

In bài viết