Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực luật pháp quốc tế tại Liên hợp quốc

10:51 | 15/06/2026

Mới đây tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế: Bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng đông đảo chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới.
Hợp tác Nam – Nam thúc đẩy quyền và công lý cho phụ nữ, trẻ em gái
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Tọa đàm được tổ chức với sự phối hợp và đồng bảo trợ của Phái đoàn sáu nước Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cùng Nhóm Công tác về Bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và Phân ban Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Luật quốc tế (ABILA).

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh luật pháp quốc tế giữ vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền con người, quản trị biển và đại dương cũng như củng cố pháp quyền trong quan hệ quốc tế.

Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong các tiến trình pháp lý quốc tế không chỉ là yêu cầu về công bằng mà còn góp phần nâng cao tính đại diện, tính chính danh và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, thiết chế pháp lý quốc tế. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, tỷ lệ phụ nữ tham gia các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật biển hay Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên hợp quốc vẫn còn ở mức khiêm tốn.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, nâng cao nhận thức và triển khai các biện pháp thiết thực từ cấp quốc gia đến các diễn đàn đa phương nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp thực chất và đảm nhiệm nhiều hơn các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.

Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực luật pháp quốc tế tại Liên hợp quốc
Đại sứ Đỗ Hùng Việt (ở giữa), Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Phát biểu dẫn đề tại tọa đàm, ông Steven Hill, Phó Trưởng Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc, khẳng định việc tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ trong mọi tiến trình và cơ quan của Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Mục tiêu này đã được lồng ghép vào các cơ chế vận hành, tuyển chọn và quản trị của tổ chức.

Ông Steven Hill đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của các nữ luật gia, chuyên gia pháp lý và nhà ngoại giao trong các cơ quan và tiến trình pháp lý của Liên hợp quốc. Đồng thời, ông khuyến nghị các quốc gia tiếp tục bảo đảm cân bằng giới trong công tác đề cử, tuyển chọn và bầu cử nhân sự, cũng như tăng cường đầu tư cho thế hệ trẻ nhằm tạo nền tảng cho sự tham gia chủ động của phụ nữ trong các tiến trình đa phương tương lai.

Tại tọa đàm, các diễn giả và đại biểu đã trao đổi sâu về những rào cản còn tồn tại đối với sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các thiết chế pháp lý quốc tế, đặc biệt là ở các khâu đề cử, vận động và bầu cử vào các cơ quan pháp lý quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, tăng cường mạng lưới hỗ trợ, thúc đẩy tính minh bạch trong các quy trình tuyển chọn, đồng thời xây dựng môi trường làm việc toàn diện và thân thiện hơn đối với phụ nữ trong lĩnh vực luật quốc tế.

Diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, tọa đàm đã tạo diễn đàn để các chuyên gia, học giả và nhà thực tiễn chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy các cam kết hành động nhằm bảo đảm phụ nữ có tiếng nói và cơ hội bình đẳng hơn trong quá trình hình thành, phát triển và thực thi luật pháp quốc tế.

Việc chủ trì tổ chức sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật pháp quốc tế.

Hợp tác Nam – Nam thúc đẩy quyền và công lý cho phụ nữ, trẻ em gái Hợp tác Nam – Nam thúc đẩy quyền và công lý cho phụ nữ, trẻ em gái
Ngày 11/3 tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Quyền – Công lý – Hành động – Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái: Trao đổi kinh nghiệm Nam – Nam giữa Việt Nam và các nước châu Phi”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo đảm quyền và tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Việc “phá bỏ rào cản” không chỉ thể hiện ở những thành tựu nổi bật mang tính biểu tượng, mà quan trọng hơn là đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong mọi hoàn cảnh.

Nguyệt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-thuc-day-binh-dang-gioi-trong-linh-vuc-luat-phap-quoc-te-tai-lien-hop-quoc-222225.html

In bài viết