Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

08:55 | 11/06/2026

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 nhằm tổng kết công tác đối ngoại địa phương, đồng thời trao đổi định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong giai đoạn mới.
Từ hành trình tìm đường cứu nước đến triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các cơ quan ngoại vụ địa phương trên cả nước cùng nhiều đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá công tác đối ngoại địa phương thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Thứ trưởng, mạng lưới quan hệ hợp tác quốc tế của các địa phương không ngừng được mở rộng với nhiều thỏa thuận hợp tác và chương trình kết nghĩa đi vào thực chất. Nhiều địa phương đã chủ động gắn kết hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển, từng bước chuyển hóa các quan hệ hợp tác thành nguồn lực cụ thể như dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng trưởng xuất khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế cũng như các chương trình hợp tác về lao động và đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã chủ trì khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chủ trì khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Bên cạnh đó, công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới và vận động các tổ chức quốc tế, trong đó có UNESCO, ghi danh các di sản văn hóa cũng được triển khai ngày càng bài bản, chuyên nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng thực tiễn cho thấy các địa phương chính là nơi trực tiếp tiếp nhận dòng vốn, công nghệ và tri thức từ thế giới, đồng thời là nơi hình ảnh quốc gia được cảm nhận một cách sinh động và cụ thể nhất. “Địa phương không còn là hậu phương, mà đang trở thành tuyến đầu của hội nhập”, Thứ trưởng khẳng định.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhận định bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đối ngoại trong huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển và đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước.

Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Báo Người lao động)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố luôn xem đối ngoại là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các địa phương nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2025, báo cáo về triển khai ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại tại địa phương.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương, giữa cơ quan ngoại vụ với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp; bảo đảm sự vận hành thông suốt trong mô hình tổ chức mới, qua đó giúp các địa phương chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những nội dung trao đổi và kiến nghị tại hội nghị được đánh giá là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng từ cơ sở, góp phần xây dựng chương trình nghị sự cho Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Từ hành trình tìm đường cứu nước đến triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh Từ hành trình tìm đường cứu nước đến triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh
Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình kéo dài ba thập niên đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Tròn 115 năm sau ngày lịch sử ấy, hành trình của Người không chỉ được nhìn nhận như bước ngoặt mở ra con đường giải phóng dân tộc, mà còn là điểm khởi nguồn của một hệ tư tưởng đối ngoại đặc sắc – nơi sức mạnh nhân dân, tình đoàn kết quốc tế và giá trị nhân văn trở thành nền tảng xuyên suốt.
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Chiều 8/6, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã cập cảng Nha Trang, hoàn thành hải trình hơn 1.600 hải lý đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài tại Thái Lan, Campuchia.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-dia-phuong-ngay-cang-khang-dinh-vai-tro-tuyen-dau-cua-hoi-nhap-222129.html

In bài viết