Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long

08:30 | 11/06/2026

Trước những yêu cầu mới của quá trình hội nhập và phát triển, TP Cần Thơ đang đẩy mạnh xây dựng các động lực tăng trưởng mới, trong đó phát triển logistics và đổi mới sáng tạo được xác định là hai trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết vùng và khẳng định vai trò trung tâm của thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Chủ xe Cần Thơ sau 4 tháng sử dụng VinFast VF 7: “Đi làm, về quê, du lịch đều dùng xe điện, tiện đâu sạc đó không lo gì”

Ngày 10/6, tại Cần Thơ đã diễn ra hai hội thảo khoa học cấp thành phố với các chủ đề “Phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và “Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ - Thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”. Các sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và đông đảo chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Logistics - nền tảng kết nối chuỗi giá trị vùng

Phát biểu tại hội thảo về logistics, ông Lê Thanh Hòa, Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ cho rằng, logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương và nền kinh tế. Đối với ĐBSCL - vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản trọng điểm của cả nước - logistics có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng kết nối thị trường và mở rộng xuất khẩu.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Toàn cảnh hội thảo khoa học Phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ. (Ảnh: HV)

Theo ông Hòa, các chiến lược và quy hoạch quốc gia đều xác định Cần Thơ là trung tâm dịch vụ, thương mại và logistics của toàn vùng. Với lợi thế về vị trí địa lý cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm logistics khu vực.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn như hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics chủ yếu có quy mô nhỏ, mức độ liên kết vùng và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa mà còn là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với ĐBSCL, phát triển logistics sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng bảo quản, vận chuyển hàng hóa và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, logistics là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, quyết định năng lực tổ chức các dòng chảy hàng hóa, dữ liệu, thương mại và giá trị.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội thảo khoa học Phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ. (Ảnh: HV)

Theo lãnh đạo UBND thành phố, sau hợp nhất, Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn với nhiều lợi thế như sân bay quốc tế, hệ thống sông ngòi dày đặc, các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu nông - thủy sản, không gian kinh tế biển và định hướng phát triển cảng biển nước sâu Trần Đề. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố từng bước trở thành trung tâm logistics, trung tâm điều phối chuỗi cung ứng và cửa ngõ xuất nhập khẩu của toàn vùng.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phát triển hệ thống trung tâm logistics gắn với cảng Cái Cui, Thốt Nốt, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, các khu công nghiệp và vùng nguyên liệu; đẩy mạnh logistics đa phương thức, logistics nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh; đồng thời tăng cường chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Đổi mới sáng tạo - động lực tăng trưởng mới

Song song với phát triển logistics, Cần Thơ đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Toàn cảnh hội thảo khoa học về Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ - Thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HV)

Phát biểu tại hội thảo về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đổi mới sáng tạo đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của địa phương, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Khởi, thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đủ năng lực kết nối nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả khoa học là yêu cầu cấp thiết.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo khoa học về Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ - Thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HV)

Chỉ đạo tại hội thảo, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Trung tâm Đổi mới sáng tạo của thành phố phải được xây dựng theo hướng năng động, linh hoạt, phát huy tối đa tiềm năng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trung tâm không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương mà còn phải trở thành đầu mối kết nối, lan tỏa tri thức, công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo cho toàn vùng ĐBSCL. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế vận hành mở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (đứng giữa) phát biểu chỉ đạo tại hội thảo khoa học về Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ - Thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HV)

Tại hội thảo, ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã bố trí 100 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai các nhiệm vụ trọng điểm thuộc Đề án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ngành khoa học và công nghệ đang xúc tiến thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển từ tư duy nghiên cứu đơn lẻ sang giải quyết các “bài toán lớn” của thành phố trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, y tế và giáo dục; qua đó tạo ra những sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Hướng tới cực tăng trưởng mới của vùng ĐBSCL

Các ý kiến tại hai hội thảo đều thống nhất rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu phát triển bền vững, logistics và đổi mới sáng tạo không còn là những lĩnh vực phát triển riêng lẻ mà cần được kết nối chặt chẽ để tạo thành hệ sinh thái phát triển mới cho Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.

Việc xây dựng trung tâm logistics hiện đại gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và từng bước khẳng định vai trò là trung tâm động lực của Đồng bằng sông Cửu Long.

Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, giới khoa học và các tổ chức nghiên cứu, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics, đổi mới sáng tạo và điều phối chuỗi giá trị của vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của ĐBSCL trong giai đoạn mới.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-huong-toi-tro-thanh-trung-tam-logistics-va-doi-moi-sang-tao-cua-dong-bang-song-cuu-long-222125.html

In bài viết