13:27 | 08/06/2026
Tham dự cuộc tiếp có lãnh đạo một số bộ, ngành của Lào cùng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.
Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trở lại Hà Nội thăm chính thức Việt Nam sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ mới và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ông chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.
![]() |
| Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thủ tướng Lào cho biết, mỗi lần trở lại Hà Nội, ông đều cảm nhận rõ sự phát triển của Thủ đô và luôn có cảm giác như được trở về quê hương của mình. Theo ông, chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Lào đối với quan hệ Việt Nam - Lào.
Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam. Ông cho biết cuối năm 2025, hai Bộ Chính trị đã thống nhất nâng tầm quan hệ song phương với nội hàm mới "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Thủ tướng Sonexay Siphandone cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Lào; đồng thời đánh giá tích cực kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là việc triển khai các dự án kết nối chiến lược như tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, phát triển cảng Vũng Áng cùng nhiều dự án hợp tác về năng lượng và hạ tầng.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn Thủ tướng Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã dành thời gian tiếp đoàn.
Ông cho biết, trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã có hội thành viên tại 27 tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Hội tích cực triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, doanh nghiệp, cựu chiến binh, thanh niên và sinh viên hai nước, đồng thời hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập, sinh hoạt tại Việt Nam.
Ông nêu rõ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam triển khai các hoạt động thiết thực ở cả cấp trung ương và địa phương, đặc biệt là giữa các hội hữu nghị, cựu chiến binh, thanh niên và sinh viên hai nước, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Lào.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhất trí với các đề xuất của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, doanh nghiệp, cựu chiến binh và thế hệ trẻ hai nước.
Thủ tướng Lào cho biết sẽ rà soát hệ thống Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tại các địa phương, nghiên cứu kiện toàn và củng cố mạng lưới tổ chức phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động phối hợp với phía Việt Nam. Ông cũng cho biết Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đang trong quá trình kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thủ tướng tin tưởng hai Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Theo Thủ tướng, đây sẽ là dịp để tăng cường giao lưu giữa cựu chiến binh, thế hệ trẻ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Dịp này, Thủ tướng Sonexay Siphandone mời Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn.
Thành Luân