11:03 | 05/06/2026
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh:
![]() |
| Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh. (Ảnh: TTXVN) |
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết, trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hong Kong gắn với hai dấu mốc đặc biệt quan trọng. Đầu tiên là Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 tại Cửu Long, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, mở đường cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Dấu mốc thứ hai là giai đoạn 1931-1933, khi Người hoạt động dưới bí danh Tống Văn Sơ và bị thực dân Anh bắt giữ. Cuộc đấu tranh pháp lý để thoát khỏi sự giam cầm tại Hong Kong đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, ý chí kiên cường của Người, đồng thời cho thấy sức mạnh của chính nghĩa khi nhận được sự ủng hộ của những người yêu chuộng công lý quốc tế.
Theo bà Lê Đức Hạnh, những địa điểm gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hong Kong ngày nay không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống mà còn là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hong Kong. Tiêu biểu là khu di tích Tai Kwun, tiền thân là nhà tù Victoria, nơi từng giam giữ Người hiện vẫn lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu liên quan.
Để phát huy giá trị các di sản này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động như trao tặng sách, tổ chức dâng hoa, tham quan các địa danh lịch sử và kết nối các chương trình giáo dục truyền thống cho thanh niên. Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, bảo tàng, trường đại học và doanh nghiệp du lịch hai bên để đẩy mạnh quảng bá qua các buổi tọa đàm, triển lãm tư liệu và các tour du lịch về nguồn.
Theo bà, thế hệ trẻ, đặc biệt là lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong sẽ là những “đại sứ văn hóa” góp phần tiếp nối tình hữu nghị, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh và kinh tế số.
Ông Lý Minh Hán, Nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố vấn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong”:
![]() |
| Ông Lý Minh Hán, Nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố vấn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong”. (Ảnh: TTXVN) |
Theo Báo Tin tức và Dân tộc, từ góc nhìn nghiên cứu lịch sử, ông Lý Minh Hán nhận định việc Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Hong Kong là một trong những thành tựu kiệt xuất nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình cách mạng.
Theo ông, điều đặc biệt Người để lại ở Hong Kong không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là di sản về nhân cách, phẩm giá và lý tưởng sống. Chính phẩm chất ấy đã cảm hóa nhiều nhân vật quan trọng trong xã hội Hong Kong thời bấy giờ, từ luật sư, quan chức đến quản ngục khiến họ sẵn sàng hỗ trợ Người một cách vô tư.
Ông dẫn chứng không chỉ gia đình Luật sư Loseby mà cả Phó Thống đốc Hong Kong Thomas Southon và phu nhân Stella Benson cũng dành thiện cảm đặc biệt cho người tù Tống Văn Sơ ngay từ lần đầu gặp mặt và tìm cách hỗ trợ Người thoát khỏi nhà tù thực dân để tiếp tục hoạt động cách mạng.
Gửi gắm tới thế hệ trẻ, ông Lý Minh Hán cho rằng việc ngày càng nhiều thanh niên Việt Nam học tập, làm việc tại Hong Kong là cơ hội quý giá để tiếp cận trực tiếp với những địa danh lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hiện đại, người trẻ hãy nhìn vào ý chí của Bác trong những ngày bị giam cầm tại nhà tù Victoria để học cách vượt qua thử thách, biết trân trọng lịch sử và sống xứng đáng với những di sản mà các thế hệ đi trước để lại”, ông chia sẻ.
Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka (Nhật Bản):
![]() |
| Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka (Nhật Bản). (Ảnh: VOV) |
Theo Vietnam+, đánh giá về ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 5/6/1911, Giáo sư Shimizu Masaaki cho rằng hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành không chỉ là bước ngoặt của lịch sử Việt Nam hiện đại mà còn phản ánh quá trình giao lưu toàn cầu tại châu Á đầu thế kỷ XX.
Theo Giáo sư, điểm đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận thế giới không phải với tâm thế của một người đến từ quốc gia thuộc địa, mà bằng trải nghiệm thực tiễn xuyên quốc gia. Chính quá trình quan sát xã hội phương Tây, các vùng thuộc địa và phong trào công nhân quốc tế đã hình thành nên tầm nhìn toàn cầu hiếm có ở châu Á thời kỳ đó.
Ông nhấn mạnh bài học lớn nhất đối với thế hệ trẻ hôm nay là tinh thần “ra thế giới để hiểu rõ chính đất nước mình”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, du học và giao lưu quốc tế không chỉ nhằm học ngoại ngữ hay công nghệ, mà quan trọng hơn là năng lực đối thoại với các nền văn hóa khác để nhìn lại xã hội của chính mình.
Về cách nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhật Bản, Giáo sư cho biết Người ngày càng được nghiên cứu dưới góc độ đa chiều hơn, không chỉ là nhà cách mạng hay lãnh tụ chính trị, mà còn là một trí thức quốc tế, có khả năng tiếp thu đa văn hóa và tư duy toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết của công chúng Nhật Bản về lịch sử Việt Nam vẫn còn hạn chế, đòi hỏi hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu học thuật và giáo dục trong thời gian tới.
| Sáng 4/6, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hà Nội), Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã tổ chức tọa đàm “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai”, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). |
| Ngày 04/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trồng cây thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Công viên Văn hóa Láng Le, ấp 9, xã Bình Lợi. Hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới (05/6). |
Phương Anh (tổng hợp)