15:11 | 04/06/2026
Tham dự hội đàm có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương; Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Viết Thảo; Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort; Phó Chủ tịch thường trực ICAP Noemí Sabaza Fernandez; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đại diện Ban Châu Mỹ - Châu Đại Dương thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
![]() |
| Hội đàm trực tuyến giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. (Ảnh: Ban Châu Mỹ - Châu Đại Dương cung cấp) |
Tại hội đàm, hai bên cùng điểm lại các hoạt động giao lưu, hữu nghị Việt Nam - Cuba đã được triển khai trong thời gian qua; đánh giá kết quả hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba với ICAP và các đối tác Cuba; trao đổi về các chương trình phối hợp trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt hiện nay; khẳng định các tổ chức hữu nghị và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ chân thành.
Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2026), đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ICAP trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort cảm ơn sự ủng hộ và tình đoàn kết mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba. Ông đánh giá cao những hoạt động hợp tác và hỗ trợ thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Hội đàm trực tuyến giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. (Ảnh: Ban Châu Mỹ - Châu Đại Dương cung cấp) |
Trao đổi về chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2031, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức hữu nghị của hai nước; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.
Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác hữu nghị trong thời gian tới, góp phần tiếp tục vun đắp và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.
Thành Luân