Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar mở đợt cao điểm chung trấn áp tội phạm ma túy

08:32 | 03/06/2026

Chiều 2/6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Chương trình cao điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 15/6 - 15/9/2026, tập trung vào các địa bàn biên giới và khu vực trọng điểm về ma túy của bốn nước.
Phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”
Khánh thành hai công trình hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam tại Lào
Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar mở đợt cao điểm chung trấn áp tội phạm ma túy
Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực, việc triển khai cao điểm chung được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường phối hợp thực chất giữa các lực lượng chức năng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các quốc gia trong ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, với đặc điểm là các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới và giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực, Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar đang chịu tác động trực tiếp từ hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Việt Nam luôn xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việt Nam đồng thời coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, Lào và Myanmar, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các nước trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

“Với quyết tâm chính trị cao của Chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật các nước, cùng tinh thần trách nhiệm, sự tin cậy và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, cao điểm năm 2026 sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định.

Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar mở đợt cao điểm chung trấn áp tội phạm ma túy
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại hội nghị, đại diện bốn nước đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động chung triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2026 với nhiều nội dung cụ thể.

Theo đó, các bên sẽ tăng cường đánh giá, kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất thông qua việc siết chặt quản lý tại khu vực biên giới, cửa khẩu, tuyến đường bộ, đường sông, đường biển và hàng không. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đấu tranh các chuyên án chung, tập trung vào các đường dây ma túy xuyên quốc gia và các địa bàn trung chuyển trọng điểm.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc các nước sẽ phối hợp rà soát các đối tượng truy nã nghi lẩn trốn trên lãnh thổ nước khác để xác minh, truy bắt và bàn giao theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế, các bên cũng nghiên cứu cơ chế cử cán bộ sang nước sở tại với sự chấp thuận của nước tiếp nhận nhằm phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy xuyên quốc gia, truy xét các đối tượng cầm đầu và triệt phá toàn bộ đường dây phạm tội.

Song song với đó, các nước thống nhất tăng cường quản lý chặt các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đặc biệt là kiểm soát doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất để ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động sản xuất ma túy trái phép.

Theo kế hoạch, cao điểm được triển khai tại các tỉnh, thành phố giáp biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Lào, Lào - Myanmar, Trung Quốc - Myanmar cùng nhiều địa bàn trọng điểm khác tại bốn quốc gia.

Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar mở đợt cao điểm chung trấn áp tội phạm ma túy
Các đại biểu thăm quan triển lãm về phòng, chống ma túy. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Phòng, chống tội phạm và ma túy Liên hợp quốc (UNODC), khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương ghi nhận lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ tăng 18% so với năm 2024. Đáng chú ý, khu vực Tam giác vàng tiếp tục là nguồn cung lớn đối với nhiều loại ma túy tổng hợp.

Tại Việt Nam, năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 21.998 vụ án, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 276kg heroin, 1.280kg cần sa, 4.396kg ma túy tổng hợp cùng 2.096.259 viên ma túy tổng hợp.

Riêng trong quý I/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7.424 vụ với 14.813 đối tượng; thu giữ hơn 52kg heroin, 125,9kg cần sa, 425,9kg ma túy tổng hợp, hơn 345.000 viên ma túy tổng hợp cùng 51,3kg ma túy các loại khác.

Liên quan đến yếu tố nước ngoài, năm 2025, lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện 77 vụ, bắt giữ 98 đối tượng người nước ngoài phạm tội về ma túy.

Đáng chú ý, chuyên án 135VL do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào triển khai đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất từ Trung Quốc qua Việt Nam, Lào sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng tại Việt Nam, 6 đối tượng tại Lào và thu giữ 50,7 tấn caffeine. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số tiền chất này nếu được vận chuyển thành công có thể được sử dụng để sản xuất hơn 150 tấn ma túy tổng hợp dạng viên. Đây được xem là một trong những chuyên án điển hình trong đấu tranh ngăn chặn từ gốc nguồn tiền chất phục vụ sản xuất ma túy trái phép.

Phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học” Phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”.
Khánh thành hai công trình hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam tại Lào Khánh thành hai công trình hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam tại Lào
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đã dự lễ khánh thành Trung tâm cai nghiện ma túy và khai trương Hệ thống quản lý dân cư, căn cước công dân tại thủ đô Viêng Chăn.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-trung-quoc-lao-myanmar-mo-dot-cao-diem-chung-tran-ap-toi-pham-ma-tuy-221886.html

In bài viết