Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển

09:42 | 02/06/2026

Ngày 1/6/2026, Viện phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Khai mạc Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam).
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc

Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển giới thiệu tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Chương trình phim cũng nhằm tôn vinh nhà văn Thuỵ Điển huyền thoại Astrid Lindgren và thế hệ các nhà làm phim hoạt hình Việt Nam, trong đó có NSND Ngô Mạnh Lân – một trong những cây đại thụ và người đặt nền móng cho nền phim hoạt hình Việt Nam, giúp các em nhỏ khám phá di sản điện ảnh của cả hai quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi chia sẻ: “Các nhân vật của Astrid Lindgren thể hiện những giá trị cốt lõi của Thụy Điển, tính độc lập, bình đẳng và sự tôn trọng tiếng nói của trẻ em. Tuần lễ phim này không chỉ giới thiệu những câu chuyện ấy đến với thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn phản ánh mối quan hệ hợp tác văn hóa lâu dài giữa hai nước, trong đó điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai xã hội".

Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Viện Phim Việt Nam)

Giám đốc Viện Phim Việt Nam, bà Lê Thị Hà, chia sẻ: “Việc giới thiệu những bộ phim này là một phần trong sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh, quảng bá, giao lưu văn hóa thông qua điện ảnh – là hoạt động mà các Viện lưu trữ phim trên thế giới hướng tới – cũng là hoạt động mà Viện Phim Việt Nam với tư cách là thành viên của Liên đoàn các Viện lưu trữ Quốc tế (FIAF), Hiệp hội Lưu trữ Nghe nhìn khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương (SEAPAVAA) cam kết khi gia nhập các tổ chức này".

Tại buổi chiếu phim Khai mạc, những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt háo hức của các em nhỏ khi thưởng thức hai bộ phim “Đáng đời thằng cáo” (phim hoạt hình đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam) và “Pippi Tất Dài” (Thụy Điển) tạo nên một không gian ngập tràn niềm vui và sắc màu tuổi thơ trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Qua những câu chuyện giàu trí tưởng tượng, tinh thần nhân văn và khát vọng tự do, điện ảnh Việt Nam và Thụy Điển đã chạm tới cảm xúc hồn nhiên của trẻ em, đồng thời lan tỏa những giá trị đẹp về tình bạn, lòng dũng cảm và sự sẻ chia.

Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Đông đảo các bạn nhỏ đến xem Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển. (Ảnh: Viện Phim Việt Nam)

Bên cạnh đó, các bạn thiếu nhi còn có dịp trải nghiệm không gian trưng bày các ấn bản tiếng Việt những tác phẩm nổi tiếng do Nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren sáng tác, do Nhà Xuất bản Kim Đồng xuất bản, trong đó gồm 4 tập truyện tranh về cô bé Pippi: Bạn có quen với Pippi; Pippi đi mua sắm; Pippi trên đảo khỉ; Pippi giải cứu Giáng Sinh (bên cạnh các cuốn sách Miền cỏ phương Nam và cuốn sách Thằng nhóc Emil).

Diễn ra từ ngày 1-5/6, Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển giới thiệu ba bộ phim Thụy Điển mới được phục chế: Pippi Tất Dài, Anh em nhà sư tử, và Ronja, con gái tên tướng cướp, cùng tuyển tập 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài qua sáu thập kỷ, bao gồm: Đáng đời thằng Cáo (1960), Chuyện ông Gióng (1970), Mèo con (1965), Trê Cóc (1993), Phép lạ hồi sinh (1995), Con sáo biết nói (1967), cùng các tác phẩm mới như Đại hành Hoàng đế, Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hóa bướm, và Ngọn đèn ấm áp.

Nhiều bộ phim Việt Nam đã đạt giải thưởng danh giá như “Mèo con” giành Giải thưởng Bồ nông bạc tại Liên hoan phim Hoạt hình quốc tế ở Mamaia (Romania) năm 1966; “Mèo con”, “Con sáo biết nói” giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ nhất năm 1970; bộ phim “Chuyện ông Gióng” giành giải thưởng Bồ câu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (Đức) năm 1971; giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II…

Đạo diễn gốc Việt và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh Đạo diễn gốc Việt và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh
Hai phim tài liệu đặc biệt được phát sóng dịp 30/4 Hai phim tài liệu đặc biệt được phát sóng dịp 30/4

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ket-noi-van-hoa-qua-tuan-phim-thieu-nhi-viet-nam-thuy-dien-221867.html

In bài viết