12:26 | 01/06/2026
Theo thông tin từ Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản, khoản thuế này được áp dụng đối với hành khách rời khỏi Nhật Bản bằng đường hàng không hoặc đường biển, không phân biệt quốc tịch. Thuế được các hãng vận tải thu hộ thông qua giá vé và nộp lại cho Chính phủ Nhật Bản.
Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp, những hành khách sử dụng vé máy bay hoặc vé tàu đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30/6/2026 vẫn chỉ phải nộp mức thuế hiện hành là 1.000 yên. Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn thuế.
![]() |
| Du khách tại Nhật Bản trong mùa hoa anh đào. (Ảnh: KT) |
Việc điều chỉnh thuế xuất cảnh nằm trong kế hoạch tăng cường nguồn lực phục vụ phát triển ngành du lịch, trong bối cảnh Nhật Bản đang đón lượng khách quốc tế tăng mạnh sau đại dịch. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, mức thuế mới tương đương khoảng 20 USD/người, cao gấp ba lần mức hiện nay.
Nguồn thu từ thuế du lịch quốc tế sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ du lịch, bao gồm cải thiện môi trường du lịch thuận tiện hơn cho du khách, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các điểm đến trên khắp Nhật Bản và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, thiên nhiên cùng bản sắc riêng của từng địa phương.
Nhật Bản bắt đầu áp dụng thuế du lịch quốc tế từ tháng 1/2019 với mức 1.000 yên/người/lần xuất cảnh. Đây là một trong những công cụ tài chính nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách quốc tế.
Theo giới quan sát, việc tăng thuế diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đặt mục tiêu nâng số lượng khách quốc tế lên 60 triệu lượt mỗi năm vào năm 2030, đồng thời phân bổ khách du lịch rộng hơn tới các địa phương ngoài những điểm đến truyền thống như Tokyo, Osaka hay Kyoto.
Chính sách này được cho là sẽ tác động đến nhu cầu của du khách Việt, bởi theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), Việt Nam nằm trong nhóm 9 thị trường gửi khách đến Nhật Bản cao nhất trong tháng 4 vừa qua. Cụ thể, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 76.000 lượt trong tháng 4, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách Việt đạt khoảng 282.000 lượt, tăng 11,7%.
JNTO đánh giá, nhu cầu du lịch Nhật Bản từ Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực nhờ các kỳ nghỉ lễ và việc mở thêm đường bay mới giữa Hà Nội và thành phố Shizuoka. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý thị trường Việt Nam có tỷ lệ lớn khách du học sinh, thực tập sinh kỹ năng và lao động lưu trú dài hạn.
Phan Anh (tổng hợp)