Việt Nam đề nghị UNFPA thúc đẩy hợp tác quốc tế về già hóa dân số và kinh tế bạc

10:38 | 30/05/2026

Ngày 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp và làm việc với ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, tập trung vào các lĩnh vực dân số, già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi nhân khẩu học.
[Infographic] Sửa Pháp lệnh Dân số: Vợ chồng tự quyết định số con và thời gian sinh con
Nhà đầu tư kỳ cựu: “Vịnh Ngọc mang tới chuẩn sống tinh hoa mà chỉ rất ít dân số toàn cầu được hưởng thụ”
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang (bên phải) và ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang (bên phải) và ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những hỗ trợ và đóng góp của UNFPA tại Việt Nam trong hơn 45 năm qua, đồng thời hoan nghênh việc hai bên đang phối hợp hoàn thiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2031.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước, trong đó có mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Trao đổi về những ưu tiên hợp tác mới, Thứ trưởng cho biết Bộ Ngoại giao đang triển khai nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quốc tế về người cao tuổi trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị UNFPA tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách trong các lĩnh vực như già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Phía Việt Nam cũng đề nghị UNFPA chia sẻ các nghiên cứu liên quan, bao gồm những cách tiếp cận mới về phát triển vượt ra ngoài các chỉ số kinh tế truyền thống, nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách phù hợp với bối cảnh mới.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng thúc đẩy các nội dung liên quan đến già hóa dân số và kinh tế bạc (các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và khả năng chi tiêu của người cao tuổi) trong các khuôn khổ hợp tác đa phương phù hợp, trong đó có Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp và làm việc với ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA)
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp và làm việc với ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Liên quan đến các tiến trình đa phương, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị UNFPA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia thảo luận, đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi đây là vấn đề mang ý nghĩa lâu dài, đồng thời sẵn sàng thể hiện vai trò chủ động, xây dựng và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác quốc tế liên quan.

Ông Matt Jackson đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNFPA trong thời gian qua, đồng thời khẳng định UNFPA coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực.

Ông cho biết UNFPA sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham vấn chính sách với các cơ quan của Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm như dân số và phát triển, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hai bên cũng trao đổi về quá trình cải tổ hệ thống Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; đồng thời nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng dân số - yếu tố quan trọng cho sự phát triển phồn vinh, bền vững Nâng cao chất lượng dân số - yếu tố quan trọng cho sự phát triển phồn vinh, bền vững
Việt Nam được dự báo sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036 và là “xã hội siêu già” vào năm 2049. Để xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển bền vững, việc nâng cao chất lượng dân số không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chung tay từ chính phủ, cộng đồng và mỗi cá nhân.
[Infographic] Sửa Pháp lệnh Dân số: Vợ chồng tự quyết định số con và thời gian sinh con [Infographic] Sửa Pháp lệnh Dân số: Vợ chồng tự quyết định số con và thời gian sinh con
Chiều 3/6/2025, tại Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12.

Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-de-nghi-unfpa-thuc-day-hop-tac-quoc-te-ve-gia-hoa-dan-so-va-kinh-te-bac-221818.html

In bài viết