16:19 | 26/05/2026
ICIF là hội chợ triển lãm cấp quốc gia và quốc tế hàng đầu về ngành công nghiệp văn hóa, được tổ chức lần đầu tiên tại Thâm Quyến vào năm 2004. ICIF-22 năm nay thu hút sự tham dự của 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, 6000 đơn vị tham gia triển lãm, 400 các hoạt động văn hoá, 180 đơn vị báo chí đưa tin, lượng khách tham quan trung bình hàng năm khoảng 4 triệu lượt người.
![]() |
| Toàn cảnh ICIF-22 tại Thâm Quyến, Quảng Đông. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu) |
Đặc biệt, trong Năm Trung Quốc – APEC 2026, Khu vực triển lãm đặc sắc văn hoá và các sản phẩm công nghiệp văn hoá của 21 nền kinh tế APEC đã trở thành điểm nhấn của sự kiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời quốc tế và người dân sở tại.
![]() |
| Không gian văn hoá Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu) |
Trong đó, khu vực “Không gian văn hoá Việt Nam” tích hợp các hình thức trình diễn từ truyền thống đến hiện đại, từ việc đưa nghệ nhân đến trực tiếp giới thiệu nghệ thuật thêu tay tinh xảo của Việt Nam, trình diễn pha chế cà phê đến trình chiếu các video clip tuyên truyền về văn hoá, du lịch và quảng bá doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, những tác phẩm tranh thêu hoa Sen, hoa Mẫu đơn, hoa Mộc miên của nhà thiết kế Tuấn Sành đã truyền tải thông điệp về tình hữu nghị Việt – Trung và sự tương đồng trong văn hoá hai nước, góp phần tôn vinh nghệ thuật và trình độ của người nghệ nhân Việt Nam.
![]() |
| Lãnh đạo Uỷ ban Thúc đẩy Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Lãnh sự đoàn tại Quảng Châu và khách quốc tế thăm quan Không gian Văn hoá Việt Nam tại Khu vực triển lãm APEC. (Ảnh: BTC ICIF-22) |
Phát biểu tại hội nghị “Giao lưu Hợp tác Kinh tế Thương mại và Du lịch Văn hóa - Thâm Quyến kết nối toàn cầu” trong khuôn khổ ICIF-22, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đánh giá Thâm Quyến là thành phố đi đầu trong công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc, đồng thời được công nhận là “thành phố của sáng tạo”.
Tổng Lãnh sự cũng chia sẻ Việt Nam hiện đang đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là những động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, sự kết nối giữa Thâm Quyến và Việt Nam hôm nay không chỉ đơn thuần là kết nối thương mại hay đầu tư, mà còn là sự gặp gỡ của những tầm nhìn phát triển tương đồng, của tinh thần đổi mới, cởi mở và cùng hướng tới tương lai thịnh vượng.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC ICIF-22) |
Hướng về tương lai, Tổng Lãnh sự mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trên một số lĩnh vực trọng tâm như: đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển xanh và bền vững; chuỗi cung ứng và logistics thông minh; du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, cùng với sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai bên, hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông nói chung và với thành phố Thâm Quyến nói riêng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước và khu vực.
Sự kiện đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế, khách mời tham dự Hội nghị “Giao lưu Hợp tác Kinh tế Thương mại và Du lịch Văn hóa - Thâm Quyến kết nối toàn cầu”, Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến cùng đông đảo cơ quan báo chí.
![]() |
| Các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung Quốc đưa tin tại sự kiện. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu) |
“Không gian văn hoá Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của những cơ quan báo chí lớn nhất của Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến như Tân Hoa Xã, Mạng Trung Quốc, Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh Quảng Đông, Đài Truyền hình thành phố Quảng Châu, Tập đoàn Truyền thông Thâm Quyến, Dương Thành Vãn Báo (tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Quảng Châu)…
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đánh giá việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Văn hóa Quốc tế (ICIF) thường niên tại Thâm Quyến là “Cửa sổ” để Trung Quốc quảng bá văn hoá ra thế giới và thúc đẩy giao lưu trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.
Đối với Thâm Quyến, sự kiện này cũng thể hiện tinh thần vươn lên, đổi mới sáng tạo, đồng thời cũng khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hoá mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên ICIF tổ chức khu vực triển lãm của 21 nền kinh tế APEC. Việc thiết kế như vậy đã thể hiện sự gắn bó giữa các nền kinh tế APEC, hướng tới tuần lễ cấp cao APEC-33 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay tại thành phố được vinh danh là Thành phố sáng tạo – Thung lũng Silicon của Trung Quốc.
Khi đến tham quan “Không gian văn hoá Việt Nam”, khách tham quan cũng được trải nghiệm văn hoá cà phê Việt Nam. Những hàng dài khách tham quan xếp hàng để trải nghiệm là minh chứng cho sức hút của ẩm thực Việt Nam đối với người dân Quảng Đông và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Khu vực trải nghiệm văn hoá cà phê Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu) |
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Ninh Bình chuẩn bị các video clip, các ấn phẩm tuyên truyền để quảng bá du lịch Việt Nam.
Bước vào “Không gian văn hoá Việt Nam”, khách tham quan sẽ cảm nhận được thiết kế hài hoà giữa nét truyền thống và hiện đại, thể hiện bản sắc văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam. Tất cả tạo nên một không gian sống động, mời gọi du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa Việt Nam theo cách thức sinh động và nhiều màu sắc.
Khang Anh