“Càng khó càng phải đổi mới tư duy” trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

06:16 | 09/05/2026

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu đến ngày 27/7 tìm kiếm, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nên càng phải đổi mới tư duy, tìm ra cách làm mới để thực hiện bằng được.
Con trai cựu binh Australia trao lại nhật ký của liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Sáng 8/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm rà soát tiến độ triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” được phát động từ ngày 2/4/2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 15/3 đến 6/5/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia.

Để phục vụ công tác tìm kiếm tại các địa bàn từng diễn ra chiến sự ác liệt, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai và Lạng Sơn. Hiện 26 đơn vị rà phá với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, thực hiện rà phá gần 1.000ha, đạt hơn 22% diện tích theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Báo Thanh tra)

Ghi nhận nỗ lực của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn phê bình nhiều bộ, ngành và cơ quan thành viên chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, theo dõi và đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Chính sách - Xã hội bố trí từ 5-7 cán bộ chuyên trách tập trung cho Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch truyền thông bài bản nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch tới toàn xã hội.

Đối với các nhiệm vụ như tìm kiếm, giải mã thông tin, phân tích dữ liệu, xác định khu vực mộ tập thể và giám định ADN, Phó Thủ tướng đánh giá đây là lĩnh vực đặc biệt khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn và tính khoa học rất cao.

“Công việc rất khó, thậm chí nhiều lúc có thể ví khó hơn tìm kim dưới đáy bể. Nhưng chính vì khó nên chúng ta phải thay đổi tư duy, phải nghĩ ra cách làm mới để thực hiện được”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải xác định mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn triển khai. Trong tháng 5 và tháng 6, các lực lượng cần tranh thủ tối đa thời gian để triển khai lấy mẫu ADN, tổ chức tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm trước mùa mưa. Chiến dịch 500 ngày đêm phải tạo được chuyển biến rõ nét, phấn đấu đến ngày 27/7 tìm kiếm, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xác định rõ chỉ tiêu về số lượng mẫu ADN được lấy, số nguồn tài liệu lưu trữ được khai thác, số hồ sơ có khả năng xác minh cao cũng như mục tiêu truyền thông trong từng giai đoạn triển khai.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ sớm tổ chức cuộc làm việc toàn diện để rà soát tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể và kiểm tra thực tế tại các địa phương, quân khu.

Khởi công xây dựng Chính điện tại Khu điện thờ liệt sĩ Lào - Việt Nam

Khởi công xây dựng Chính điện tại Khu điện thờ liệt sĩ Lào - Việt Nam

Ngày 12/4 tại tỉnh Xiengkhouang (Lào), Lễ khởi công xây dựng Tháp Cửu phẩm Liên hoa, Chính điện Chùa Hữu Nghị đã được tổ chức trang nghiêm tại Khu điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Con trai cựu binh Australia trao lại nhật ký của liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Con trai cựu binh Australia trao lại nhật ký của liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 20/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, ông Glenn Mathews, công dân Australia, con trai của một cựu binh Australia từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, đã trao lại cuốn nhật ký của liệt sĩ Võ Văn Công. Đây là cuốn nhật ký mà cha của ông Glenn Mathews tìm thấy vào năm 1968.

Tú Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cang-kho-cang-phai-doi-moi-tu-duy-trong-tim-kiem-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-221708.html

In bài viết