06:47 | 26/05/2026
Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương ngày 25/5, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho rằng phần lớn các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia do người nước ngoài điều hành, đồng thời kêu gọi tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao và xử lý nghiêm các quan chức tiếp tay cho hoạt động này.
Theo báo Khmer Times, ông Hun Sen bày tỏ thất vọng khi các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và uy tín của Campuchia trong những năm gần đây. Ông cho biết các hình thức lừa đảo hiện nay rất đa dạng, từ cá cược trực tuyến, lừa đảo đầu tư, lừa tình qua mạng đến các trò chơi trực tuyến nhắm vào trẻ em.
Tuy nhiên, ông cho rằng Phnom Penh cũng là “nạn nhân” của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia khi phần lớn các ổ nhóm bị phát hiện đều do người nước ngoài điều hành. Ông đề nghị Thủ tướng Hun Manet và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường điều tra nguồn gốc, tuyến nhập cảnh của các nghi phạm không có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ông yêu cầu xử lý nghiêm cả những quan chức bị phát hiện tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo. Theo ông, đã có báo cáo cho thấy một số cán bộ địa phương hỗ trợ hoặc tạo điều kiện để các đường dây này hoạt động trên địa bàn quản lý.
![]() |
| Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters) |
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chỉ trong ba tuần đầu tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá 50 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ khoảng 3.320 người thuộc 32 quốc tịch khác nhau. Trong số này, hơn 1.000 người đã bị trục xuất, 96 người bị đưa ra xét xử, trong khi hàng trăm người khác được trả tự do do chưa xác định có liên quan trực tiếp tới các đường dây lừa đảo.
Trong chiến dịch siết chặt trấn áp tội phạm công nghệ cao, Thủ tướng Hun Manet cũng đã cách chức hai sĩ quan an ninh cấp cao tại tỉnh Mondulkiri gồm Thiếu tướng Lor Sokha và Chuẩn tướng Hem Bonarel vì không hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên địa bàn.
Ngoài ra, ngày 22/5, một tòa án Campuchia đã ban hành lệnh bắt giữ Thiếu tá Nuon Ninaro, cựu Chỉ huy Hiến binh Poipet, với cáo buộc đồng phạm trong các hoạt động lừa đảo kéo dài từ năm 2022 đến tháng 4 năm nay. Trước đó, trong cuộc đột kích vào tòa nhà 13 tầng thuộc sở hữu của ông Nuon Ninaro tại tỉnh Banteay Meanchey, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 600 người nước ngoài cùng hàng trăm máy tính và điện thoại bị nghi phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hiện cơ quan chức năng Campuchia đang triển khai truy bắt ông Nuon Ninaro trên phạm vi toàn quốc.
Theo Hãng thông tấn Laophattana News, vụ việc xảy ra tại tỉnh Xaysomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 125km về phía đông bắc. Nhóm 7 người dân địa phương đã vào hang hôm 20/5 để tìm vàng. Tuy nhiên, một trận mưa lớn sau đó đã gây lũ quét, khiến nước tràn vào hang và chặn lối thoát, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm và bơm nước khỏi hang. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở cùng tình trạng mưa kéo dài khiến việc tiếp cận khu vực bên trong hang gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày chưa thể tiếp cận nhóm 7 người dân mắc kẹt, lực lượng cứu hộ Lào đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế.
Theo lực lượng cứu hộ, đến nay vẫn chưa xác định được tình trạng của nhóm người mắc kẹt. Khoảng 100 nhân sự từ Lào và Thái Lan đã được huy động tới hiện trường để tham gia chiến dịch cứu nạn. Sự xuất hiện của ba chuyên gia quốc tế, gồm hai người Thái Lan và một người Phần Lan, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện phức tạp hiện nay.
Những chuyên gia này từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên “Lợn Hoang” tại hang Tham Luang năm 2018 - một trong những chiến dịch cứu hộ hang động phức tạp và được theo dõi nhiều nhất thế giới. Khi đó, 12 cầu thủ thiếu niên cùng huấn luyện viên đã mắc kẹt gần ba tuần trong hang ngập nước do mưa lũ trước khi được đưa ra ngoài an toàn.
![]() |
| Nhóm chuyên gia Thái Lan và Phần Lan từng tham gia cuộc cứu hộ đội bóng thiếu niên năm 2018 có mặt tại hiện trường vụ sập trần hang ở Lào ngày 25/5. (Ảnh: Laophattana News) |
Trong lá thư đề ngày 24/5, nhóm cứu hộ Lào cho biết đã đề nghị các tổ chức từ thiện tại Thái Lan hỗ trợ thêm nhân lực chuyên môn và các thiết bị cứu hộ cần thiết như máy bơm nước, máy phát điện và máy chụp ảnh nhiệt nhằm phục vụ công tác xác định vị trí nhóm người gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ mô tả đây là “tình huống nhân đạo khẩn cấp”, trong bối cảnh công tác tiếp cận hiện trường liên tục bị cản trở bởi thời tiết xấu và mực nước dâng cao trong hang. “Nhiệm vụ rất gian nan vì trời đổ mưa khi chúng tôi xuống hang. Chúng tôi đã phải rút lui vì mực nước dâng lên”, chuyên gia cứu hộ Thái Lan Chakkit Taengtan chia sẻ trong một video đăng trên Facebook cá nhân hôm 24/5.
Theo mô tả của nhóm cứu hộ Lào, hệ thống hang động nằm ở khu vực hẻo lánh, có cấu trúc phức tạp với nhiều tầng sâu dưới lòng đất. Một số nhánh hang nằm cách cửa vào hơn 100m, khiến công tác tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân càng trở nên khó khăn trong điều kiện ngập lụt kéo dài.
Đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực châu Âu, khi Anh và Pháp liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Giới khoa học cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm hơn, khắc nghiệt hơn và ngày càng khó lường.
Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất trong lịch sử, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C từng được ghi nhận vào các năm 1922 và 1944.
Trước đó cùng ngày, Met Office dự báo Anh có thể trải qua ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5, với nhiệt độ tại một số nơi có thể chạm ngưỡng 35 độ C. Đợt nắng nóng hiện nay được đánh giá là hiếm gặp đối với thời điểm đầu mùa Hè tại quốc gia này.
Năm 2025, Anh đã trải qua năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng. Tuần trước, các cố vấn khí hậu của Chính phủ Anh cảnh báo nước này “được xây dựng cho một kiểu khí hậu không còn tồn tại nữa”, đồng thời kêu gọi khẩn trương điều chỉnh cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện và hệ thống giao thông để thích ứng với tình trạng Trái Đất ấm lên.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất dày đặc hơn. Điều này kéo theo việc các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ trong những năm gần đây.
![]() |
| Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Nice, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Không chỉ Anh, Pháp cũng đang trải qua thời tiết nóng bất thường trong tháng 5. Cơ quan khí tượng Pháp (Meteo France) cho biết nhiều địa phương tại nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục vào cuối tuần qua.
Riêng ngày 24/5, ít nhất 10 địa phương tại Pháp ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 5, trong đó có các thị trấn ven biển phía Tây Bắc như Lorient và Noirmoutier. Tại thủ đô Paris, nhiệt độ ngày 23/5 lần đầu tiên trong năm vượt ngưỡng 30 độ C, đạt 31,9 độ C.
Một số khu vực ở Brittany tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp vàng - cấp độ 2/4 trong hệ thống cảnh báo của Pháp - sang ngày thứ hai liên tiếp. Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, bổ sung nước thường xuyên và chủ động bảo vệ sức khỏe trước thời tiết oi bức kéo dài.
Theo Meteo France, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống cảnh báo nắng nóng được thiết lập vào năm 2004, nước này phải ban hành cảnh báo cấp vàng ngay trong tháng 5. Giới chuyên gia nhận định các đợt nắng nóng xuất hiện sớm ngay từ tháng 5 đang cho thấy những biến động ngày càng rõ rệt của khí hậu toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng của các quốc gia trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai.
| Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, Nga - Trung dự kiến ký 40 văn kiện; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20/5. |
| Meta cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự để dồn lực cho AI; 274 lượt chinh phục đỉnh Everest trong một ngày, phá kỷ lục năm 2019; Trung Quốc khởi công tổ hợp hàng không hơn 5 tỉ USD tại UAE... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/5. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)