Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam

10:20 | 24/05/2026

Các diễn đàn kết nối doanh nghiệp tại Australia, hoạt động xúc tiến đầu tư ở châu Âu, những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) của trí thức Việt ở nước ngoài... cho thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ngày càng sâu hơn vào các hoạt động kết nối thị trường, công nghệ và đầu tư cho Việt Nam.
17 kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI
Kiều bào tại nhiều nước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết nối thị trường, công nghệ và chuỗi cung ứng

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI vừa qua, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (Hội), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, thời gian qua cộng đồng doanh nhân người Việt tại Australia đã chủ động kết nối thương mại, khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại.

Trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2024, Hội phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp đón, kết nối cộng đồng, góp phần làm sâu sắc thêm nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Hội cũng tổ chức các hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Australia và quảng bá hàng Việt tại sở tại, đồng thời tổ chức các đoàn doanh nhân kiều bào về Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam - Australia, ngày 21/5/2026 tại thành phố Melbourne (Australia). (Ảnh: KT)

Theo ông Trần Bá Phúc, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia đạt hơn 14 tỷ USD năm 2025, trong khi vốn FDI đăng ký từ Australia vượt mức 3 tỷ USD. Cộng đồng doanh nhân kiều bào đã tham gia tích cực vào các hoạt động kết nối thương mại, đầu tư và hợp tác doanh nghiệp giữa hai nước. Nhiều doanh nhân kiều bào cũng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Tại châu Âu, nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nhân kiều bào cũng được triển khai trong những năm gần đây. Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các hội đoàn người Việt thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và tư vấn chính sách giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Một số hoạt động được triển khai theo hướng đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể. Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết đã xây dựng và vận hành Diễn đàn hỗ trợ đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài nhằm cung cấp thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư dành cho kiều bào và nhà đầu tư nước ngoài.

Hội cũng phối hợp với Hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức cộng đồng tại Pháp tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp và châu Âu; tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu tại Thái Lan; kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp người Việt ở nhiều nước để tìm đầu ra cho nông sản và hàng hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, Hội đã phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam kết nối các chuyên gia người Việt ở nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi chế tạo và cung ứng sản phẩm cho các hãng chế tạo hàng không hàng đầu thế giới. Đây là lĩnh vực có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và năng lực quản trị chuỗi cung ứng - những tiêu chí vốn là rào cản với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Tại Australia, cộng đồng trí thức và doanh nhân người Việt cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực AI và công nghệ xanh. Theo ông Trần Bá Phúc, nhiều doanh nghiệp trẻ và trí thức người Việt tại Australia đang tham gia kết nối giới công nghệ, khoa học giữa hai nước.

Nhiều hoạt động cộng đồng thời gian qua cũng được tổ chức theo hướng kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch và giao thương. Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) được tổ chức cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giao thương và xúc tiến du lịch, thu hút không chỉ cộng đồng người Việt mà cả người dân sở tại tham gia.

Đề xuất cơ chế mới để kết nối nguồn lực kiều bào

Nhiều ý kiến gửi tới Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề cập việc đổi mới phương thức kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khi hoạt động của cộng đồng ngày càng gắn với công nghệ và mạng lưới số, nổi bật là việc xây dựng các nền tảng kết nối số giữa kiều bào với cơ quan, doanh nghiệp và địa phương trong nước.

Ông Trần Bá Phúc đề xuất xây dựng các nền tảng số tích hợp AI để kiều bào ở nhiều quốc gia có thể cập nhật thông tin, tương tác và đóng góp ý kiến thuận tiện hơn. Theo ông, nền tảng số có thể hỗ trợ kết nối chuyên gia người Việt theo từng lĩnh vực, cập nhật thông tin và tiếp nhận phản hồi của kiều bào nhanh hơn.

Ông cũng đề xuất xây dựng mạng lưới trí thức, chuyên gia kiều bào theo từng lĩnh vực với cơ chế phản hồi bài bản, minh bạch và kịp thời đối với các đề xuất, hiến kế của kiều bào. "Nhiều kiều bào có chuyên môn sâu, am hiểu thông lệ quốc tế và sẵn sàng đóng góp ý kiến, sáng kiến cho các dự án phát triển quan trọng của đất nước", ông cho biết.

Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam
Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: KT)

Trong khi đó, ông Hoàng Đình Thắng đề xuất xây dựng các nền tảng kết nối số giữa Mặt trận với cộng đồng trong và ngoài nước, tạo không gian để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội hiệu quả hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc tăng cường kết nối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các chương trình giáo dục văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử dân tộc và hoạt động hướng về quê hương.

Cùng với các đề xuất về nền tảng số và mạng lưới chuyên gia, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết đang ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành, truyền thông, kết nối và quản trị của Hội; đồng thời tiếp tục mở rộng các lớp tiếng Việt trực tuyến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đến nay, Hội đã phối hợp mở 15 lớp tiếng Việt trực tuyến tại Anh, 10 lớp tại Nhật Bản và 17 lớp tại Đài Loan (Trung Quốc); đồng thời tổ chức cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” tại một số địa bàn châu Âu và Nhật Bản.

Nhịp nối đồng bào Nhịp nối đồng bào
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nhan-kieu-bao-gop-suc-mo-rong-suc-manh-mem-kinh-te-viet-nam-221660.html

In bài viết