Quảng bá di sản và nghệ thuật đương đại tại “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026”

15:25 | 22/05/2026

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026”, tối ngày 21/5, tại Moscow (Liên bang Nga), UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam”. Hoạt động nhằm góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa Thủ đô, đồng thời mở rộng hợp tác với thành phố Moscow trên nhiều lĩnh vực.
Hà Nội và Saint Petersburg mở rộng hợp tác
Khai mạc giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 683 vận động viên

“Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026” là hoạt động đối ngoại văn hóa có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch giữa Hà Nội và Moscow.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam” (1076-2026), được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm tái hiện tiến trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam, qua đó giới thiệu một biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Các tiết mục biểu diễn trong “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026”. (Ảnh: T.L)
Các tiết mục biểu diễn trong chương trình “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026”. (Ảnh: T.L)

Không gian trưng bày cũng giới thiệu một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, trong đó có phiên bản trống đồng Đông Sơn cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng Nga hiểu rõ hơn về lịch sử, đời sống và bản sắc sáng tạo của người Việt.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh chương trình không chỉ quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Moscow, hướng tới dấu mốc 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga vào năm 2027.

Còn theo bà Elena Pyltsina, Thư ký khoa học của Viện Trung Quốc và Á-Âu đương đại, Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, triển lãm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp văn hóa, đời sống cùng sức sáng tạo của Việt Nam đương đại.

ffv
Không gian triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam”. (Ảnh: T.L)

Song hành với triển lãm, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm” mang đến bức tranh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chương trình quy tụ nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và nghệ sĩ tiêu biểu của Hà Nội, giới thiệu các loại hình di sản như hát xẩm Hà Thành, chèo, chầu văn cùng âm sắc đặc trưng của đàn t’rưng, sáo trúc, đàn nguyệt và các tiết mục âm nhạc đương đại.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hà Nội tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Thủ đô giàu truyền thống, năng động và hội nhập tới bạn bè quốc tế, đồng thời làm sâu sắc thêm hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hà Nội và Saint Petersburg mở rộng hợp tác Hà Nội và Saint Petersburg mở rộng hợp tác
Khai mạc giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 683 vận động viên Khai mạc giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 683 vận động viên

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ba-di-san-va-nghe-thuat-duong-dai-tai-ngay-van-hoa-ha-noi-tai-moscow-nam-2026-221645.html

In bài viết