08:36 | 21/05/2026
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất về hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển mới cho địa phương và toàn vùng trung du, miền núi phía Bắc.
Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có tổng chiều dài khoảng 48,3km, điểm đầu tại ranh giới hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, điểm cuối tại nút giao IC.5, phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư khoảng 23.252 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.
![]() |
| Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. (Ảnh: Đức Trung) |
Dự án được chia thành hai dự án thành phần nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026–2028. Khoảng 276 hộ dân sẽ được bố trí tại 6 khu tái định cư mới theo phương châm “nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.
Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, việc ưu tiên triển khai tái định cư trước thể hiện quyết tâm chính trị trong bảo đảm quyền lợi người dân, tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố then chốt để dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng tiến độ.
![]() |
| Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư thường trực tỉnh Ủy phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Duy Linh) |
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Điện Biên với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, giảm áp lực cho Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279, đồng thời kết nối trực tiếp với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, mở rộng không gian phát triển logistics, du lịch và thương mại biên giới.
Dự án cũng được kỳ vọng tạo “đòn bẩy kép” cùng với Cảng hàng không Điện Biên Phủ, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đô thị, tạo sinh kế mới cho người dân và tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới Tây Bắc.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Sơn La cùng nhà thầu tiến hành động thổ công trình. (Ảnh: Duy Linh) |
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên kêu gọi người dân vùng dự án đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng, góp phần đưa tuyến cao tốc trở thành tuyến đường của hội nhập, phát triển và thịnh vượng cho khu vực Tây Bắc trong giai đoạn mới./.
| Với quyết tâm đưa Điện Biên vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cho biết tỉnh đang tập trung tạo các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và du lịch, coi đây là nền tảng để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới. |
| Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới. |
Duy Linh