07:38 | 20/05/2026
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: ngày 19/5/2026 là “Ngày Du lịch Trung Quốc” lần thứ 16 với chủ đề “Tận hưởng du lịch chất lượng, cùng khám phá non sông tươi đẹp”.
Theo ông Trương Đức Sơn, chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của du lịch trong lan tỏa, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các dân tộc. Ông khẳng định tinh thần này phù hợp với định hướng hợp tác văn hóa - du lịch mà Việt Nam và Trung Quốc đang cùng thúc đẩy.
![]() |
| Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu. (Ảnh: BTC) |
Ông Trương Đức Sơn cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, giai đoạn 2026-2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc”. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa - du lịch song phương, tạo thêm động lực thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển du lịch theo hướng sâu sắc, thực chất và cùng có lợi.
Ông Trương Đức Sơn nhận định trong những năm gần đây, giao lưu du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển sôi động. Nhiều điểm đến của Trung Quốc như Quế Lâm, Lệ Giang, Trương Gia Giới hay Thiên Sơn Thiên Trì ngày càng thu hút du khách Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và Nha Trang cũng trở thành điểm đến quen thuộc đối với khách du lịch Trung Quốc.
Đáng chú ý, ông Trương Đức Sơn cho biết phía Trung Quốc đang tiếp tục chỉnh lý, kết nối các tuyến điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên đề “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các tuyến điểm này gắn với những địa danh từng ghi dấu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc như Quảng Châu, Quế Lâm, Liễu Châu, Trùng Khánh, Côn Minh hay Diên An.
Theo ông Trương Đức Sơn, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác văn hóa - du lịch đa dạng hơn trong thời gian tới.
Tại chương trình, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch UNESCO Hà Nội đánh giá Trung Quốc là một trong những quốc gia có ngành du lịch phát triển năng động và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.
![]() |
| Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch UNESCO Hà Nội. (Ảnh: BTC) |
Ông Trương Quốc Hùng cho rằng điểm nổi bật của du lịch Trung Quốc hiện nay là sự kết hợp giữa di sản truyền thống với công nghệ hiện đại, giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. Theo ông, các mô hình du lịch thông minh, du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch đêm và du lịch văn hóa số tại Trung Quốc đang tạo ra nhiều xu hướng mới cho khu vực châu Á.
Ông Trương Quốc Hùng cũng đánh giá cao việc tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây. Ông nhận định giai đoạn 2026-2027 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà đầu tư hai nước trong các lĩnh vực du lịch đường sắt, hàng không, du lịch biên giới và du lịch dành cho giới trẻ.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC) |
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã chia sẻ trải nghiệm thực tế khi du lịch Trung Quốc, giới thiệu các điểm đến nổi bật và trao đổi về cơ hội hợp tác văn hóa - du lịch giữa doanh nghiệp hai nước.
| Trong tứ giác du lịch của miền Trung: Lâm Đồng – Bình Thuận – Ninh Thuận và Khánh Hòa, Ninh Thuận từng là điểm“lướt qua”, nhưng hiện tại, một không khí sôi động đang hiện diện tới mức, không ít đơn vị lữ hành phải thốt lên “thật lạ lùng”… |
| Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Đà Nẵng có mức tăng cao nhất là 174%. |
Quảng An