11:18 | 18/05/2026
Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan giáo dục, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tiếng Việt là cầu nối văn hóa, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương. Theo ông, việc tổ chức kỳ thi theo chuẩn quốc gia tại Nhật Bản sẽ tạo môi trường học tập bài bản, hỗ trợ chuẩn hóa hoạt động giảng dạy tiếng Việt và nâng cao ý thức gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong thế hệ trẻ kiều bào.
![]() |
| Lễ công bố quyết định tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản. (Ảnh: Báo Văn hóa). |
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS. Huỳnh Văn Chương đánh giá đây là bước đi mang tính mở đường trong quá trình đưa hệ thống đánh giá năng lực tiếng Việt ra quốc tế. Ông cho biết Việt Nam hiện đã có cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động khảo thí tiếng Việt ở nước ngoài theo hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, qua đó nâng cao vị thế tiếng Việt trong môi trường học thuật và giao lưu quốc tế.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, kỳ thi hướng tới nhiều nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, thế hệ người Việt thứ hai tại Nhật Bản và người nước ngoài có nhu cầu học tập, nghiên cứu tiếng Việt. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị được giao phụ trách chuyên môn, tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Báo Văn hóa). |
Trong khuôn khổ sự kiện, quyết định thành lập Hội đồng thi năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản đã được trao cho bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản. Việc thành lập hội đồng thi được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để kỳ thi được tổ chức thường xuyên, từng bước hình thành mạng lưới khảo thí tiếng Việt ở nước ngoài.
Nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá việc Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia phản ánh nhu cầu học tiếng Việt ngày càng gia tăng tại sở tại, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới.
| Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao vai trò của Tập đoàn Sumitomo trong hợp tác triển khai dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội, đồng thời đề nghị sớm hoàn thiện thủ tục điều chỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. |
| Bà Yamada Norik, Trưởng phòng quốc tế, Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ) cho biết, trong suốt 11 năm hợp tác, Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) đã thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng kết nối và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân Việt Nam sang Nhật Bản điều trị. |
Trọng Tuấn (TH)