11:01 | 18/05/2026
Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, chương trình gồm triển lãm tranh, chiếu phim tư liệu và tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản cùng cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu.
![]() |
| Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại". (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka) |
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương cho biết, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, hòa bình, đoàn kết quốc tế và tinh thần nhân văn sâu sắc.
Theo bà, việc tổ chức chương trình tại Hiroshima - biểu tượng của hòa bình - càng làm nổi bật giá trị thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đối thoại, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.
Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam và đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.
Tại buổi lễ, đại diện Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam đã công bố thư của ông Akagi Tatsuo, Chủ tịch Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam. Trong thư, ông Akagi Tatsuo bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Người không chỉ là vị lãnh tụ dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, giải phóng dân tộc mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý chí kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước.
Tại tọa đàm “Hồ Chí Minh - tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”, các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất nhiều hướng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số, năng lượng sạch và giao lưu nhân dân.
Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và bạn bè Nhật Bản, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Phan Anh