18:11 | 15/05/2026
Mỗi buổi sáng, học sinh từ các bản xa lại vượt núi đến trường. Con đường đến lớp của nhiều em vẫn còn dài và nhiều trở ngại, khi đời sống người dân còn khó khăn, điều kiện đi lại hạn chế, nguy cơ bỏ học luôn hiện hữu.
Trước thực tế đó, Chi bộ Trường PTDTBT THCS Sín Chải xác định duy trì sĩ số học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo nhà trường.
![]() |
| Tại các buổi sinh hoạt chi bộ luôn được đảng viên đưa ra nhiều giải pháp thực hiện công tác chuyên môn. (Ảnh: Đỗ Năm) |
Ông Đỗ Văn Năm, Bí thư chi bộ nhà trường cho biết, mọi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa bằng nghị quyết, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đảng viên. Đảng viên phải đi đầu trong những việc khó như vận động học sinh ra lớp, chăm lo học sinh bán trú và đổi mới phương pháp dạy học.
“Khi giáo viên gương mẫu, phụ huynh và học sinh sẽ tin tưởng hơn vào nhà trường”, ông Năm chia sẻ.
Từ cách làm kiên trì ấy, giáo viên thường xuyên xuống từng bản vận động học sinh, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đời sống học sinh bán trú. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần nhiều năm liền duy trì trên 99%, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 0,4% — con số mang nhiều ý nghĩa đối với một ngôi trường vùng cao.
![]() |
| Tỷ lệ học sinh đến trường đến lớp của nhà trường luôn đạt 99%. (Ảnh: Đỗ Năm) |
Không chỉ dừng lại ở việc giữ học sinh đến lớp, chi bộ nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục mới là mục tiêu lâu dài.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp được duy trì thường xuyên; nhiều năm liên tiếp không có giáo viên vi phạm quy định của ngành. Với 22 đảng viên, chi bộ trở thành lực lượng nòng cốt trong đổi mới chuyên môn.
Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng qua các năm, học sinh yếu gần như không còn.
Học sinh của trường đạt nhiều giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi văn hóa cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao cấp huyện và cấp tỉnh.
Giáo viên trẻ Hạng A Măng, vừa được kết nạp Đảng, chia sẻ rằng đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn.
Ở vùng cao, giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn trở thành người đồng hành, giúp học sinh vượt qua khó khăn để tiếp tục con đường học tập.
“Chính hình ảnh học sinh kiên trì đến lớp mỗi ngày là động lực để giáo viên trẻ lựa chọn gắn bó lâu dài với Sín Chải”, thầy Măng nói.
![]() |
| Không chỉ dạy kiến thức các em học sinh còn được thầy cô truyền đạt về kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. (Ảnh: Đỗ Năm) |
Những chuyển biến của nhà trường cũng được địa phương ghi nhận. Ông Giàng A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Sín Chải đánh giá chi bộ Trường PTDTBT THCS Sín Chải là tổ chức cơ sở Đảng hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững phổ cập giáo dục THCS và nâng cao dân trí trên địa bàn.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên và Liên đội thiếu niên luôn duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp.
Nhiều năm liền, Trường PTDTBT THCS Sín Chải đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tuy nhiên, theo các thầy cô, thành tích lớn nhất không nằm ở những danh hiệu, mà ở việc mỗi buổi sáng lớp học vẫn đủ đầy học sinh, vẫn vang tiếng đọc bài giữa núi rừng.
Từ vai trò lãnh đạo của chi bộ đến sự tận tụy của giáo viên, ngôi trường vùng cao đang âm thầm mở ra con đường tri thức cho nhiều thế hệ học sinh. Giữ được học sinh ở lại lớp hôm nay cũng chính là giữ lại cơ hội phát triển cho Sín Chải ngày mai.
| Giữa nhiều khó khăn của vùng cao Điện Biên, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Sính Phình (Điện Biên) vẫn duy trì vững chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, giữ học sinh đến lớp và tạo nền tảng phát triển bền vững cho địa bàn đặc biệt khó khăn. |
| Lần đầu tiên tại Điện Biên, 50 học sinh dân tộc thiểu số được tiếp cận và hoàn thành khóa học tiếng Nga thông qua chương trình hợp tác giáo dục quốc tế với thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga). |
Duy Linh