Hợp tác nghị viện góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

12:16 | 15/05/2026

Ngày 14/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Andrey Yatskin dẫn đầu.
51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai
800 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2026

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga duy trì tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Đặc biệt, hai nước mới đây đã ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân, mở thêm dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Yatskin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Yatskin. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Yatskin chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông tin tưởng những sự kiện chính trị quan trọng này sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Andrey Yatskin khẳng định hợp tác trên kênh nghị viện có vai trò quan trọng trong việc củng cố, duy trì và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời bày tỏ mong muốn các địa phương hai nước tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về hiện trạng và triển vọng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, năng lượng - dầu khí, hợp tác nhân văn và giao lưu nhân dân.

Trước đó, trong các tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát triển khai các thỏa thuận chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko ngày 17/4 tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hợp tác nghị viện ngày càng quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị - pháp lý và thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Nga.

Phát huy nội lực, định hình hợp tác Việt – Nga trong bối cảnh mới Phát huy nội lực, định hình hợp tác Việt – Nga trong bối cảnh mới
Ngày 8/4 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Việt – Nga 2026 với chủ đề “Phát huy nội lực trong bối cảnh mới” đã diễn ra với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga với Hải Phòng Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga với Hải Phòng
Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Kapyrin Igor Nikolaevich, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể Liên bang, với Quốc hội và các liên kết xã hội cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-nghi-vien-gop-phan-lam-sau-sac-quan-he-viet-nam-lien-bang-nga-221486.html

In bài viết