Cử tri kỳ vọng Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù để Đà Nẵng bứt phá

00:00 | 20/04/2026

Quốc hội khoá 16 khai mạc trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước chuyển mình bứt phá vào giai đoạn phát triển mới, nhân dịp này Thời Đại đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng.

-Thưa ông, Quốc hội khoá XVI là một khoá đặc biệt khi cả nước bước vào Kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, vì vậy, trước tiên xin ông cho biết cảm nghĩ của mình về kỳ họp đầu tiên này?

-Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thực sự mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ bởi đây là thời điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà chúng ta hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Cá nhân tôi cảm nhận rất rõ không khí đổi mới, khẩn trương và trách nhiệm cao tại kỳ họp. Các nội dung được chuẩn bị công phu, bài bản; các quyết sách quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao cũng như định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới đều được xem xét một cách thận trọng, dân chủ và khoa học. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của Quốc hội trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

-Quốc hội khoá mới đi cùng những thách thức và yêu cầu mới, theo ông, ĐBQH trong nhiệm kỳ này đứng trước những đòi hỏi khác biệt gì?

-Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội ngày càng cao và toàn diện hơn. Nếu như trước đây, vai trò của đại biểu chủ yếu tập trung vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thì nay những yêu cầu đó đã được mở rộng cả về tư duy và tầm nhìn.

Thứ nhất, đại biểu Quốc hội phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng nhanh với bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến động rất nhanh. Các vấn đề như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế sâu rộng… đặt ra yêu cầu đại biểu không chỉ hiểu mà còn phải có khả năng tham gia hoạch định chính sách một cách hiệu quả.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù để Đà Nẵng bứt phá
Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế hiện đại của miền Trung

Thứ hai, chất lượng lập pháp phải được nâng lên rõ rệt. Luật không chỉ đúng mà còn phải “trúng” và khả thi trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi đại biểu phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đặc biệt là từ người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, yêu cầu về trách nhiệm giải trình và gắn bó với cử tri ngày càng cao. Cử tri ngày nay có điều kiện tiếp cận thông tin tốt hơn, kỳ vọng lớn hơn và cũng giám sát chặt chẽ hơn. Đại biểu Quốc hội vì vậy phải thực sự là cầu nối hiệu quả giữa Nhân dân với Quốc hội, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

-Là địa phương đầu tầu về phát triển kinh tế ở miền Trung, thưa ông, trong bối cảnh mới với những kỳ vọng mới, ông thấy mình có những áp lực gì trước nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng?

-Đà Nẵng là một trong những địa phương có tốc độ phát triển năng động, đồng thời cũng là nơi mà cử tri luôn dành sự quan tâm và kỳ vọng rất cao đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội. Điều này vừa là động lực, vừa là áp lực đối với mỗi đại biểu.

Áp lực lớn nhất theo tôi chính là làm sao để chuyển tải đầy đủ, kịp thời và chính xác những kiến nghị, đề xuất của cử tri Đà Nẵng đến Quốc hội, đồng thời góp phần thúc đẩy các cơ chế, chính sách phù hợp để thành phố phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình.

Trong bối cảnh hiện nay, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt là trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Cử tri kỳ vọng rất lớn vào việc Quốc hội sẽ ban hành những cơ chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành phố bứt phá.

Với vai trò của mình, tôi luôn ý thức phải sâu sát thực tiễn địa phương, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhiều chiều, từ đó có những ý kiến đóng góp xác đáng, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đồng thời, tôi cũng xác định cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả cao.

Áp lực là có, nhưng đó cũng chính là động lực để mỗi đại biểu không ngừng nỗ lực, nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình trước cử tri.

-Khối lượng công việc của Quốc hội khoá XVI được đánh giá là rất lớn, lại đòi hỏi cao về chất lượng, thưa ông, để đáp ứng tốt hơn nữa trọng trách của cơ quan dân cử, cá nhân ông xác định đâu là những mục tiêu cần hướng đến trong nhiệm kỳ này?

-Trong nhiệm kỳ này, tôi xác định một số mục tiêu trọng tâm để có thể đóng góp hiệu quả hơn vào hoạt động chung của Quốc hội.

Trước hết, là không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đây là yếu tố nền tảng để đại biểu có thể tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng pháp luật, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Thứ hai, là tăng cường gắn bó với cử tri. Tôi xác định việc tiếp xúc cử tri không chỉ là trách nhiệm theo quy định, mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp đại biểu hiểu rõ hơn thực tiễn cuộc sống. Qua đó, các ý kiến phát biểu tại nghị trường sẽ sát thực tế hơn, có tính thuyết phục và khả thi cao hơn.

Thứ ba, là phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng trong các hoạt động của Quốc hội. Tôi cho rằng mỗi đại biểu cần dám nói, dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm với ý kiến của mình, trên tinh thần vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân.

Cuối cùng, tôi cũng mong muốn góp phần thúc đẩy những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Cẩm Khanh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cu-tri-ky-vong-quoc-hoi-ban-hanh-co-che-dac-thu-de-da-nang-but-pha-221453.html

In bài viết