10:00 | 14/05/2026
Theo các doanh nghiệp trong ngành hóa dầu, việc vận chuyển dầu từ Trung Đông bị gián đoạn đã khiến nguồn cung naphtha - sản phẩm từ dầu mỏ quan trọng dùng để sản xuất nhựa và các hóa chất phục vụ ngành bán dẫn trở nên khan hiếm nghiêm trọng. Giá naphtha tại châu Á hiện gần như tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.
Hệ quả là giá nhiều sản phẩm nhựa như túi đựng, hộp thực phẩm, cốc nhựa và các vật liệu bao bì đồng loạt tăng mạnh. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt bao bì cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mì ăn liền, đồ uống, mỹ phẩm và sản phẩm y tế.
![]() |
| Giá naphtha vận chuyển đến Nhật Bản tăng gần gấp đôi kể từ xung đột Iran (Ảnh: S&P Global Energy Platts) |
Tại Indonesia - một trong những quốc gia tiêu thụ nhựa lớn nhất thế giới, các doanh nghiệp cung cấp vật liệu bao bì đã cảnh báo nguy cơ phải dừng hoạt động do không thể tìm đủ nguồn naphtha. Ông Arif, nhân viên cửa hàng vật liệu bao bì Toko Durga Plastik ở Jakarta cho biết lượng hàng tồn kho hiện còn rất ít và việc tìm nguồn cung mới gần như “bất khả thi”.
Áp lực từ giá nhựa tăng cao được dự báo sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát tại nhiều nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Indonesia hiện nhập khẩu gần như toàn bộ lượng naphtha sử dụng trong nước, chủ yếu từ Trung Đông. Trong khi đó, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 44% lượng naphtha và hơn 90% dầu thô từ khu vực này.
Nhiều tập đoàn hóa dầu lớn tại châu Á đã buộc phải cắt giảm sản xuất. Tập đoàn Chandra Asri của Indonesia tuyên bố tình trạng bất khả kháng do khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu. Tại Nhật Bản, Mitsubishi Chemical và Mitsui Chemicals cũng đã điều chỉnh giảm công suất. Formosa Petrochemical của Đài Loan (Trung Quốc) đưa ra thông báo tương tự.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Hóa dầu Nhật Bản, công suất hoạt động của các nhà sản xuất ethylene - nguyên liệu dùng để sản xuất màng bọc thực phẩm và nhiều sản phẩm nhựa khác hiện chỉ còn 68,6%, mức thấp nhất từng được ghi nhận.
Calbee Inc., hãng sản xuất khoai tây chiên và ngũ cốc ăn sáng có trụ sở tại Tokyo, cho biết từ ngày 25/5 sẽ chuyển bao bì của 14 sản phẩm sang thiết kế chỉ sử dụng hai màu đen - trắng nhằm tiết giảm nguyên liệu và chi phí in ấn. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của hãng là dòng khoai tây chiên vị muối nhẹ “usu shio” trước đây sử dụng các gam màu nổi bật như cam, đỏ và vàng. Tuy nhiên, mẫu bao bì mới đã được tối giản với nền trắng đen và chữ in đơn sắc.
![]() |
| Bao bì snack khoai tây Calbee được in màu trắng đen thay vì đỏ - vàng như trước đây. (Ảnh: AP) |
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang đối mặt với áp lực thiếu hụt các sản phẩm y tế như ống tiêm và túi dịch truyền tĩnh mạch do tình trạng tích trữ và nguồn cung bao bì nhựa suy giảm. Giám đốc một bệnh viện quy mô vừa ở phía nam Seoul cho biết các bệnh viện lớn hiện vẫn duy trì được nguồn cung nhờ hợp đồng dài hạn, song nhiều phòng khám nhỏ đã bắt đầu rơi vào tình trạng tồn kho thấp và giao hàng chậm do khan hiếm sản phẩm trên thị trường bán buôn và trực tuyến.
Giới chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, chuỗi cung ứng hóa dầu toàn cầu có thể đối mặt với những cú sốc nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả hàng tiêu dùng và hoạt động sản xuất tại nhiều quốc gia châu Á.
| Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Theo đó, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.841 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 27.877 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch năm. |
| Tại tâm điểm giao thương sôi động bậc nhất Móng Cái, nhà phố Asia Vibe (khu đô thị Vinhomes Golden Avenue) không chỉ là không gian để ở hay kinh doanh, mà đã trở thành một mô hình tài sản thương mại có khả năng sinh lời theo ba hướng đồng thời: tự doanh, cho thuê và tăng giá theo thời gian. |
Tú Anh (tổng hợp)