09:15 | 13/05/2026
Ngày 12/5, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, bà Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng ông Atsaphangthong Siphandone được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác thủy chung giữa Việt Nam và Lào thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.
Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, trong giai đoạn 2022-2025, quan hệ hợp tác giữa HĐND hai Thủ đô được triển khai toàn diện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn. Hai bên đã duy trì trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động giám sát, chất vấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đại biểu chuyên trách, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử cũng như vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.
![]() |
| Bà Phùng Thị Hồng Hà trao quà tặng tới Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: T.L)
|
Thông tin về hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND thành phố đã trải qua 16 nhiệm kỳ hoạt động và bước sang nhiệm kỳ thứ 17 với bộ máy tiếp tục được kiện toàn, tăng số lượng đại biểu chuyên trách.
Đáng chú ý, Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã trao thêm hơn 190 nhiệm vụ cho thành phố Hà Nội. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nay được phân cấp cho Hà Nội, trong đó có việc ban hành các quyết sách quan trọng định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội những năm qua được Trung ương và Quốc hội đánh giá cao, trở thành điểm sáng trong cả nước. Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND Thành phố giữ vai trò điều hòa, hướng dẫn hoạt động của hệ thống dân cử cơ sở.
Cùng với đó, HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, giải trình theo hướng thực chất, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc, tồn đọng kéo dài, được người dân quan tâm. Các kỳ họp cũng được đổi mới, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.
Tại hội đàm, bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị giai đoạn 2026-2030, HĐND hai thành phố tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác mới theo hướng thực chất, bền vững hơn, trong đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số, quản lý môi trường, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và hoàn thiện thể chế địa phương.
Bà cũng cho biết HĐND thành phố Hà Nội hiện đã triển khai phần mềm phục vụ hoạt động cơ quan dân cử, áp dụng cơ chế giao KPI cụ thể cho từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công việc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với HĐND Thủ đô Viêng Chăn trong lĩnh vực này.
Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Atsaphangthong Siphandone chúc mừng bà Phùng Thị Hồng Hà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội thời gian qua.
Ông Atsaphangthong Siphandone cho biết HĐND hai thành phố đã duy trì trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyến thăm, hội nghị, hội thảo và tọa đàm hợp tác. Trong thời gian tới, phía Viêng Chăn mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Hà Nội trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng “kỳ họp không giấy” và hiện đại hóa hoạt động cơ quan dân cử.
Hai bên bày tỏ tin tưởng giai đoạn 2026-2030 sẽ sớm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mới, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Thủ đô và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong bối cảnh mới.
Phan Minh