17:01 | 11/05/2026
Tấm lòng xa xứ
Những ngày đầu tháng 10/2025, khi thông tin về thiệt hại do bão lũ liên tiếp ở miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện trên báo chí, cộng đồng người Việt ở Đức bắt đầu đợt vận động khẩn để hỗ trợ đồng bào trong nước. Trước đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ người dân miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đoàn vận động của Hội từ thiện Senvang Berlin đi qua nhiều điểm quen thuộc của người Việt ở Berlin. Tại chùa Phổ Đà, sau vài giờ phát động, số tiền quyên góp đã lên tới 2.000 euro. Ở một gara ô tô của người Việt, chủ gara gửi 1.000 euro rồi nói ngắn gọn: “Quê em ở miền Trung, mỗi lần có tin lũ là mất ngủ”.
Tại một số nhà hàng, ngoài chủ quán, cả nhóm nhân viên phục vụ, phụ bếp cũng góp mỗi người vài chục euro. Có những bạn trẻ sinh ra ở Đức, nói tiếng Việt chưa sõi, vẫn nhờ người lớn chuyển giúp “10-20 euro gửi về trong nước”.
Những khoản đóng góp như thế được gom lại trong nhiều ngày, qua các hội đoàn, trung tâm thương mại và nhóm cộng đồng người Việt trên khắp nước Đức. Theo Liên hiệp hội người Việt tại Đức, chỉ sau gần ba tuần phát động từ ngày 5/10/2025, bà con kiều bào quyên góp được hơn 120.000 euro, tương đương khoảng 3,7 tỷ đồng, để hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.
![]() |
| Đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Czech trao biển tượng trưng số tiền 10,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào trong nước. (Ảnh: Diệu Linh) |
Những cuộc vận động tương tự cũng diễn ra ở nhiều cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tại Cộng hòa Séc, sau lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hội đoàn người Việt phát động quyên góp tại nhiều trung tâm thương mại và cộng đồng địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, riêng đợt đầu, cộng đồng đã quyên góp được hơn 4 tỷ đồng gửi về trong nước. Sau các cơn bão tiếp theo, số tiền tiếp tục tăng lên hơn 10 tỷ đồng.
Điều ông Hương nhắc nhiều không phải số tiền, mà là cách cộng đồng theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ.
"Chúng tôi đã lập một tài khoản minh bạch. Tất cả bà con khi nộp tiền vào đều biết lượng tiền ở trong đó hàng ngày tăng lên bao nhiêu và tiền đó sử dụng ra sao. Khi thấy được tài khoản minh bạch như thế, bà con rất đồng tình và ủng hộ", ông Hương nói.
Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, riêng năm 2025, sức lan tỏa từ lời hiệu triệu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã huy động được gần 45 tỷ đồng cùng 15 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm từ kiều bào khắp thế giới.
![]() |
| Đoàn kiều bào tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: NVCC) |
Minh bạch tạo niềm tin
Theo số liệu của MTTQ Việt Nam, các đợt vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và lũ miền Trung năm 2025 đã tiếp nhận trên 4.200 tỷ đồng. Trước đó, cuộc vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi năm 2024 tiếp nhận trên 5.300 tỷ đồng.
Sau bão Yagi năm 2024, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã công khai hơn 12.000 trang sao kê danh sách ủng hộ trên fanpage của MTTQ Việt Nam. Trong đó có các giao dịch từ vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng, thể hiện cụ thể thời gian chuyển khoản, số tiền và nội dung ủng hộ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Việc công khai này được nhiều hội đoàn người Việt ở nước ngoài đánh giá cao khi nói về các đợt vận động hỗ trợ trong nước.
Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Udon Thani (Thái Lan) cho biết, cộng đồng người Việt tại Thái Lan nhiều năm qua luôn đoàn kết, gắn bó và tích cực hưởng ứng các lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng về đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.
"Mỗi khi trong nước có khó khăn, chỉ cần Mặt trận phát động là bà con kiều bào đều hưởng ứng rất nhanh. Người góp ít, người góp nhiều, nhưng ai cũng muốn sẻ chia với đồng bào trong nước bằng tình cảm và trách nhiệm của mình", ông Hòa cho biết.
Theo ông, điều khiến kiều bào sẵn sàng tham gia các đợt vận động là sự tin tưởng vào MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp nhận, điều phối nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch.
"Bà con tin rằng sự đóng góp của mình được trao đúng nơi, đúng người cần hỗ trợ", ông nói.
![]() |
| TS Trần Hải Linh trao ủng hộ Quỹ vì người nghèo an sinh xã hội. (Ảnh: NVCC) |
TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) cho rằng, công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ xã hội của MTTQ Việt Nam ngày càng tích cực, đặc biệt ở việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Theo ông, ở các đợt vận động gần đây, việc công khai mục đích vận động, đối tượng hỗ trợ, số liệu tiếp nhận, tiến độ phân bổ cùng ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật thường xuyên trên các phương tiện truyền thông giúp người dân và kiều bào dễ theo dõi hơn.
"Bà con thấy sự đóng góp của mình được sử dụng đúng mục đích, đến đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực tế, sự đồng hành sẽ mạnh mẽ hơn", ông nói.
Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn (Lào) cho biết, trong 7 năm tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông cảm nhận rõ vai trò kết nối của Mặt trận đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
"Kiều bào cảm thấy mình được lắng nghe, được quan tâm và được tham gia vào công việc chung của đất nước", ông nói.
Phạm Lý - Phan Anh