Những mái nhà trở lại sau thiên tai

10:23 | 10/05/2026

Sau trận mưa lũ cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh mất nhà cửa. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nhiều căn nhà mới đã kịp dựng xong trước mùa xuân từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và quá trình vận động, kết nối hỗ trợ từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc

Những ngày này, gia đình ông Trần Văn Khánh (75 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) đã ổn định cuộc sống trong căn nhà mới được dựng lại sau trận lũ cuối năm ngoái. Nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu như bếp ga, tủ lạnh, bàn ghế… đã được sắm sửa lại.

Chỉ vài tháng trước, nơi đây vẫn còn ngổn ngang bùn đất và gạch đá sau trận lũ cuối tháng 11/2025. Ông Khánh kể, chiều hôm đó nước từ sông dâng lên rất nhanh, cuồn cuộn tràn vào nhà giữa tiếng gió rít và sóng đánh liên hồi vào tường. "Chưa kịp trở tay thì nhà rung bần bật rồi đổ sập. Chỉ vài phút thôi… mất hết", ông kể lại. Nhiều vật dụng tích cóp suốt nhiều năm, tiền bạc dành dụm đều bị nước lũ cuốn trôi. "Bàn thờ tổ tiên cũng không kịp mang theo", ông nói.

Những mái nhà trở lại sau thiên tai
Ông Trần Văn Khánh (thứ 4 từ phải sang) tại Lễ khánh thành, bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ do mưa lũ, ngày 04/01/2026. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Điều ông Khánh lo nhất sau lũ là không biết lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà khi sức khỏe đã yếu, cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn. Có thời điểm, gia đình ông tính chuyện đi ở nhờ qua Tết.

Sau khi "Chiến dịch Quang Trung" được phát động, lực lượng quân đội trực tiếp thi công, chính quyền địa phương hỗ trợ rà soát, bố trí mặt bằng, các nguồn lực xã hội được huy động để mua vật liệu, dựng lại nhà cho người dân.

Hơn một tháng sau, căn nhà mới của gia đình ông Khánh đã hoàn thành. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình ông kịp dọn về nhà mới, gói bánh chưng, sắp xếp lại bàn thờ tổ tiên và đón năm mới.

Những căn nhà mới xây kiên cố ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)
Những căn nhà mới xây kiên cố ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Theo ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, trận lũ cuối năm 2025 khiến 28 căn nhà trên địa bàn bị sập hoàn toàn hoặc cuốn trôi. Các căn nhà xây mới có kinh phí khoảng 170 triệu đồng/căn, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa.

Để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã thiết kế ba mẫu nhà chống lũ với diện tích khoảng 44m². Tất cả các căn nhà đều có sàn chống lũ được nâng cao hơn mực nước từ 0,2 đến 0,5m. Nhiều căn còn được bố trí gác tránh lũ để người dân di dời tài sản khi cần thiết.

Có chỗ ở mới, nhiều gia đình sau đó còn dùng khoản hỗ trợ để mua lại vật dụng sinh hoạt, sửa sang nơi thờ cúng, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Để những căn nhà có thể hoàn thành chỉ trong hơn một tháng, việc rà soát thiệt hại, huy động hỗ trợ và phân bổ nguồn lực được triển khai gần như cùng lúc ngay từ cơ sở. Tại hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" hồi tháng 01/2026, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, ngay sau khi Chiến dịch được phát động, MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thành lập các đội xung kích hỗ trợ người dân di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời hỗ trợ các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khẩn trương phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng địa phương rà soát, thống kê chính xác từng hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ; thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; đồng thời chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Từ ngày 21/11/2025 đến ngày 10/1/2026, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Mặt trận đã tiếp nhận trên 700 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Nguồn lực này sau đó được phân bổ về các địa phương để hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở và ổn định đời sống cho người dân vùng bị thiệt hại.

Theo MTTQ Việt Nam, việc rà soát, đối chiếu danh sách hỗ trợ được thực hiện song song nhằm hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót các hộ dân gặp khó khăn.

Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại xã Châu Quế, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Tết tại xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Công tác chăm lo an sinh của MTTQ Việt Nam còn được triển khai thường xuyên thông qua nhiều hoạt động hướng tới người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai chương trình thăm, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương với khoảng 30.000 suất quà.

Theo ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, công tác an sinh đặt ra yêu cầu phải thiết thực, hiệu quả, có thể "đong đếm" được. Mặt trận đang nghiên cứu xây dựng và vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh để cập nhật nhu cầu hỗ trợ, nguy cơ rủi ro ở từng địa bàn, qua đó giúp việc kêu gọi và điều phối hỗ trợ nhanh hơn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Một số kết quả công tác an sinh của MTTQ Việt Nam

Năm 2024, vận động trên 5.300 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi).

Năm 2025, vận động trên 4.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 (Bualoi) và lũ lụt miền Trung.

Góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước thời hạn 4 tháng; xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát; huy động trên 24.700 tỷ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công hỗ trợ.

Hoàn thành mục tiêu xây dựng 5.500 nhà "Đại đoàn kết" tặng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh trên địa bàn Tây Bắc trước thời hạn.

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026) Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Ngày 18/3, tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã thả neo tại vịnh Jervis, bang New South Wales (Australia), sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 và lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm thành lập Hải quân Hoàng gia Úc.

Mai Anh - Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-mai-nha-tro-lai-sau-thien-tai-221320.html

In bài viết