07:41 | 07/05/2026
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm đưa hoạt động văn hóa thường niên nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại.
Cụ thể, trong tháng 9/2026, Festival sẽ được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng. Những địa điểm nêu trên đều gắn với các lớp trầm tích văn hóa đặc trưng của Hà Nội, nơi di sản không chỉ được lưu giữ mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, điểm nhấn của Festival năm nay nằm ở cách tiếp cận mới, khi di sản không còn được nhìn nhận như những giá trị tĩnh, mà trở thành một dòng chảy sống động gắn với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.
Đồng thời, việc phát huy giá trị di sản cần gắn với sáng tạo để di sản thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội thành trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo của khu vực, đồng thời bám sát Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
![]() |
| Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ I năm 2025 đã mang đến không khí đường phố sôi động. (Ảnh: T.L) |
Chuỗi hoạt động nghệ thuật của Festival được xây dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Lễ khai mạc tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long dự kiến tái hiện dòng chảy lịch sử-văn hóa Thăng Long bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
| Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuỗi sự kiện là đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội-The Color of Hanoi” ngày 18/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi chất liệu truyền thống được chuyển hóa thành các thiết kế mang tinh thần đương đại, mở ra góc nhìn mới về bản sắc Hà Nội. |
Tiếp đó, chương trình âm nhạc đương đại ngày 12/9 tại Hoàng thành Thăng Long sẽ kết nối các giai điệu hiện đại với cảm hứng từ di sản, hướng tới đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ. Không gian giao lưu nghệ thuật ngày 13/9 tạo cơ hội cho nghệ sỹ trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.
Tại làng gốm Bát Tràng, chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” ngày 19/9 sẽ khai thác âm thanh của đất và lửa như một chất liệu nghệ thuật, giúp công chúng tiếp cận chiều sâu văn hóa nghề thủ công truyền thống theo cách giàu cảm xúc hơn.
Cùng với các hoạt động biểu diễn, Festival còn mở rộng thành chuỗi không gian trải nghiệm di sản tại nhiều địa điểm văn hóa của Thủ đô.
Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các hoạt động triển lãm, trưng bày và tương tác sáng tạo được tổ chức xuyên suốt thời gian Festival, giúp công chúng tiếp cận di sản theo hướng trực quan thay vì chỉ quan sát thụ động.
Trong khi đó, không gian trưng bày về tinh hoa làng nghề và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại Bảo tàng Hà Nội mở ra hành trình kết nối giữa truyền thống và đời sống hiện đại, góp phần làm rõ vai trò của di sản trong phát triển bền vững của thành phố.
Đặc biệt, vở diễn “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến tổ chức ngày 10/10 tại Hoàng thành Thăng Long sẽ kết hợp trình diễn nghệ thuật và ẩm thực, mang tới trải nghiệm đa giác quan để công chúng cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng đất Kinh kỳ.
| Festival dự kiến bế mạc ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại hành trình “Dòng chảy di sản.” Tuy nhiên, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm mở, Festival được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội-một Thành phố văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế. |
Hoàng Mạnh