09:21 | 06/05/2026
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại thành phố Istanbul.
Là một trong những sự kiện công nghiệp quốc phòng lớn của khu vực, SAHA 2026 quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia, cùng sự tham gia của các tập đoàn quốc phòng, cơ quan quân sự, tổ chức an ninh và trung tâm nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới.
![]() |
| Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Viettel tại triển lãm. (Ảnh: Kiều Trinh/Báo Quân đội Nhân dân) |
Tham dự triển lãm lần này, Việt Nam không chỉ tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế những thành tựu, năng lực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong nước.
Điểm nhấn của đoàn Việt Nam tại triển lãm là sự tham gia của Viettel High Tech thuộc Tập đoàn Viettel với 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt. Các sản phẩm được trưng bày bao gồm radar, tác chiến điện tử, máy bay không người lái (UAV), quang điện tử, hệ thống thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy - điều khiển, mô hình mô phỏng và mạng riêng 5G. Đây đều là những lĩnh vực công nghệ then chốt trong xu hướng hiện đại hóa quân đội hiện nay.
Danh mục sản phẩm cho thấy định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ quốc phòng toàn diện của Việt Nam, đồng thời phản ánh năng lực làm chủ công nghệ lõi và từng bước tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo các trang thiết bị công nghệ cao phục vụ quốc phòng.
Thông qua hoạt động trưng bày tại SAHA 2026, các sản phẩm “Make in Vietnam” đã thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc tham gia các triển lãm quốc phòng quốc tế quy mô lớn như SAHA không chỉ giúp doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu mà còn tạo nền tảng để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng quốc tế.
![]() |
| Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan các gian trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Kiều Trinh/Báo Quân đội Nhân dân) |
Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tham quan các gian hàng của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới, tìm hiểu những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, tác chiến điện tử, tự động hóa chiến trường, hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong quốc phòng.
Bên cạnh hoạt động quảng bá công nghiệp quốc phòng Việt Nam, chuyến tham dự SAHA 2026 còn là dịp để Bộ Quốc phòng trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.
| Được tổ chức 2 năm một lần từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian. Triển lãm SAHA 2026 giới thiệu hơn 300 sản phẩm, giải pháp công nghệ quốc phòng mới và trình diễn trực tiếp trong các lĩnh vực gồm: hệ thống trên bộ với xe bọc thép, các hệ thống pháo, robot chiến đấu, công nghệ tự động hóa chiến trường; hệ thống không quân với máy bay quân sự, trực thăng, các hệ thống radar và kiểm soát không lưu; hệ thống hải quân với tàu chiến, tàu ngầm, các hệ thống sonar, thiết bị và công nghệ phòng thủ biển; công nghệ không gian với vệ tinh, các hệ thống điều khiển không gian, điều khiển phóng/bắn; các hệ thống không người lái như phương tiện bay không người lái (UAV, UCAV), các hệ thống tự hành mặt đất, mặt nước, dưới nước; cùng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ số hóa. |
| Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 tại Malaysia, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia. |
| Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031 góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. |
Phương Anh (tổng hợp)