Việt Nam – Nhật Bản ký kết hiệp định vay ODA cho các dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

16:14 | 03/05/2026

Ngày 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết và trao đổi các hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản nhằm triển khai hai dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh

Lễ ký kết được thực hiện theo hình thức ký luân phiên nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam.

Hai hiệp định vay vốn ODA được ký nhằm hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng quy mô nhỏ, góp phần tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam
Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam ký kết các Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ triển khai hai dự án phát triển hạ tầng quy mô nhỏ tại khu vực trung du và miền núi phía bắc Việt Nam.(Ảnh: Báo Nhân Dân).

Dự án thứ nhất là “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai”, được triển khai tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La và Lai Châu. Dự án tập trung vào phát triển và cải tạo hạ tầng quy mô nhỏ nhằm nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai, cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ sản xuất cho người dân. Các hợp phần chính gồm xây dựng và cải tạo khoảng 90 công trình như giao thông, thủy lợi, kè bảo vệ bờ sông, cùng các hoạt động tư vấn kỹ thuật và giám sát.

Tổng giá trị khoản vay tối đa cho dự án này là 21.590 triệu yên Nhật, với lãi suất 2,25%/năm, thời hạn vay 30 năm, trong đó có 10 năm ân hạn.

Dự án thứ hai là “Phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số”, được triển khai tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Dự án nhằm cải thiện điều kiện sống, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua phát triển hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi và cấp nước.

Dự án bao gồm 28 công trình thành phần, tập trung nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ, hỗ trợ sản xuất và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng giá trị khoản vay tối đa là 17.666 triệu yên Nhật, với lãi suất 2,30%/năm, thời hạn vay 30 năm, trong đó có 10 năm ân hạn.

Tổng giá trị hai khoản vay đạt gần 39,3 tỷ yên Nhật, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước và các công trình bảo vệ cộng đồng tại các địa bàn khó khăn.

Các dự án do Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan làm cơ quan chủ quản, các Ban Quản lý dự án ODA tại địa phương trực tiếp triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2030 khi toàn bộ công trình được đưa vào vận hành.

Việt Nam và Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng Việt Nam và Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng
Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Truyền thông Nhật Bản ngày 2/5 đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, trong đó nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam trong chính sách đối ngoại khu vực của Nhật Bản, đặc biệt ở các lĩnh vực an ninh kinh tế, năng lượng, khoáng sản chiến lược, chuỗi cung ứng và sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-nhat-ban-ky-ket-hiep-dinh-vay-oda-cho-cac-du-an-ha-tang-thich-ung-bien-doi-khi-hau-221190.html

In bài viết