17:02 | 02/05/2026
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah (Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á) nhận định, nền tảng cốt lõi giúp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua chính là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước. Trong bối cảnh môi trường khu vực và thế giới biến động, cả hai quốc gia đều theo đuổi chính sách tự chủ chiến lược, đề cao độc lập trong hoạch định đối ngoại và ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ - yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.
![]() |
| Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á. (Ảnh: TTXVN) |
Theo bà, sau 10 năm, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đã mở rộng mạnh mẽ từ các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng, năng lượng, giao lưu nhân dân sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, logistics, phát triển cảng biển, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trụ cột chiến lược quan trọng, với tiềm năng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ quốc phòng mới như thiết bị bay không người lái, công nghệ tên lửa, hệ thống phòng không và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
Ở góc độ kinh tế, Giáo sư Reena Marwah đánh giá hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Việt Nam với vị trí địa chiến lược, đường bờ biển dài và vai trò ngày càng nổi bật trong chuỗi cung ứng toàn cầu có thể hỗ trợ nhu cầu phát triển hạ tầng và kết nối của Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ có lợi thế về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước.
Bà cũng đánh giá cao định hướng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, công nghệ phần mềm, đào tạo nhân lực công nghệ cao, cũng như các ngành mới như đất hiếm, pin và công nghiệp 4.0-5.0.
Về thương mại - đầu tư, dù kim ngạch song phương đã tăng trưởng tích cực, song theo Giáo sư Reena Marwah, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc giảm các rào cản phi thuế quan và sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) sẽ tạo cú hích quan trọng. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi các doanh nghiệp lớn hai nước mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau.
Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân đang nổi lên như một trụ cột ngày càng quan trọng. Việc duy trì gần 90 chuyến bay mỗi tuần cùng sự gia tăng mạnh mẽ của khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam cho thấy nhu cầu kết nối lớn, mở ra dư địa phát triển du lịch, đào tạo và dịch vụ.
Trên bình diện chiến lược, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Với vai trò ngày càng gia tăng tại châu Á và Nam Bán cầu, Việt Nam và Ấn Độ được đánh giá có tiềm năng trở thành những đối tác quan trọng trong thúc đẩy một trật tự khu vực cân bằng, rộng mở và dựa trên luật lệ.
![]() |
| Giáo sư Anmol Mukhia thuộc Đại học Nam Á. (Ảnh: TTXVN) |
Cùng chung nhận định, Giáo sư Anmol Mukhia (Đại học Nam Á) cho rằng trong một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã chuyển mình từ nền tảng hữu nghị truyền thống sang gắn kết chiến lược sâu rộng. Hợp tác không chỉ được củng cố ở cấp song phương mà còn mở rộng trong các khuôn khổ đa phương, phản ánh sự tương đồng trong cách tiếp cận “mở” và “bao trùm” trong chính sách đối ngoại của hai nước.
Ông nhấn mạnh, kể từ năm 2016, hợp tác đã lan tỏa từ công nghệ thông tin và an ninh mạng sang quốc phòng, an toàn hạt nhân, kết nối hạ tầng và thông tin liên lạc. Hội nghị Cấp cao trực tuyến năm 2020 đã đặt nền tảng cho hợp tác trên ba trụ cột: hòa bình, thịnh vượng và con người.
Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, Giáo sư Mukhia đánh giá quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng và ổn định khu vực. Các sáng kiến như SAGAR và chính sách Act East Policy của Ấn Độ đều xác định Việt Nam là đối tác then chốt tại Đông Nam Á.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số hạn chế như thiếu kết nối hạ tầng trực tiếp, đặc biệt là đường bộ và đường sắt. Việc hoàn thiện các hành lang kết nối khu vực được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt chiến lược, thúc đẩy thương mại và liên kết kinh tế.
Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai học giả đều cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ mang tính biểu tượng trong dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm còn góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy đối thoại cấp cao và đẩy nhanh triển khai các thỏa thuận hợp tác.
Theo các chuyên gia, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, thực chất hơn, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn cho thập niên tới.
| Ngày 20/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, ông Glenn Mathews, công dân Australia, con trai của một cựu binh Australia từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, đã trao lại cuốn nhật ký của liệt sĩ Võ Văn Công. Đây là cuốn nhật ký mà cha của ông Glenn Mathews tìm thấy vào năm 1968. |
| Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 05 đến ngày 07/5/2026. |
Theo Báo Tin tức