Tin quốc tế ngày 28/4: ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto

10:05 | 28/04/2026

ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto; Siêu du thuyền Nga vượt eo Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran; Thái Lan dự kiến thu hẹp danh sách miễn thị thực... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/4.
Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên
Tin quốc tế ngày 24/4: Indonesia không thu phí tàu qua eo biển Malacca, Trung Quốc kêu gọi xóa sổ trung tâm lừa đảo ở Campuchia

ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto

Theo thông tin từ Kyodo News ngày 27/4, chatbot AI ChatGPT do OpenAI phát triển đã đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay của University of Tokyo và Kyoto University, vượt cả các thí sinh đứng đầu thực tế. Kết quả này đánh dấu bước tiến đáng chú ý của công nghệ AI, khi chỉ hai năm trước, vào năm 2024, ChatGPT từng không đạt mức điểm sàn trong cùng kỳ thi.

Trong bài thi khối khoa học tự nhiên III (định hướng y khoa) của Đại học Tokyo, ChatGPT đạt điểm cao hơn 50 điểm so với thủ khoa và giành điểm tuyệt đối ở môn toán. Ở các khối thi khác, AI này đạt 452/550 điểm với khoa học xã hội và nhân văn, và 503/550 điểm với khoa học tự nhiên - đều vượt mức điểm cao nhất của các thí sinh trúng tuyển do nhà trường công bố, lần lượt là 434 và 453 điểm.

Tại Đại học Kyoto, ChatGPT đạt 771 điểm ở khoa luật (cao hơn mức đậu cao nhất là 734 điểm) và 1.176 điểm ở khoa y (vượt mức 1.098 điểm của người đứng đầu). Theo Công ty LifePrompt - đơn vị thực hiện thử nghiệm, bài thi được làm bằng mô hình ChatGPT 5.2 Thinking, với đề thi được chuyển đổi thành dữ liệu hình ảnh. Các câu trả lời tự luận được chấm bởi giáo viên từ hệ thống luyện thi Kawai Juku.

ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto
ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto. (Ảnh: KT)

Kết quả năm nay phản ánh quá trình cải thiện nhanh chóng của công nghệ AI. Năm 2024, phiên bản ChatGPT-4 từng không đạt điểm đậu tối thiểu trong bài thi Đại học Tokyo. Sang năm sau, với mô hình o1, AI lần đầu vượt ngưỡng đậu, trước khi đạt bước tiến vượt bậc trong năm 2026.

Ông Satoshi Endo, người đứng đầu LifePrompt nhận định, năng lực của AI đã được chứng minh rõ ràng và với tốc độ phát triển hiện nay, các doanh nghiệp cần sớm ứng dụng công nghệ này, đồng thời chuẩn bị cho cách thức vận hành trong 10-20 năm tới.

Trong khi đó, Giáo sư Satoshi Kurihara của Đại học Keio, Chủ tịch Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Nhật Bản cho rằng, không nên đặt con người và AI vào cùng một “sân chơi” cạnh tranh trực tiếp. Theo ông, AI vượt trội trong xử lý dữ liệu quy mô lớn, tương tự như máy tính trong tính toán.

Ông cũng nhấn mạnh con người vẫn có lợi thế trong sáng tạo và tạo ra giá trị mới, đồng thời cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại mô hình các kỳ thi đầu vào hiện nay, khi phần lớn vẫn tập trung vào kiểm tra khả năng ghi nhớ và tính toán.

Siêu du thuyền Nga vượt eo Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Một siêu du thuyền được cho là có quan hệ với tỉ phú Nga Alexey Mordashov đã đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Theo Reuters, siêu du thuyền Nord đã vượt qua eo biển chiến lược này vào ngày 25/4. Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy con tàu dài 142 m, trị giá hơn 500 triệu USD, rời Dubai chiều 24/4 (giờ địa phương), đi qua eo Hormuz vào sáng hôm sau và cập cảng Muscat (Oman) vào sáng 28/4.

Hành trình này diễn ra trong bối cảnh Iran siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải từ cuối tháng 2. Eo Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu hiện chỉ ghi nhận số lượng rất hạn chế tàu thuyền được phép qua lại mỗi ngày.

Các dữ liệu vận tải cho thấy lưu lượng tàu qua khu vực này đã giảm mạnh, chỉ còn vài lượt mỗi ngày, so với mức trung bình 125-140 lượt trước khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm vào các cảng của Iran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc một tàu giải trí như Nord có thể đi qua eo biển đã trở thành diễn biến hiếm hoi. Hiện chưa rõ cơ chế cấp phép nào đã được áp dụng đối với hành trình này.

Nord là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, có 20 phòng ngủ, một bể bơi, một sân trực thăng và một tàu ngầm mini - Ảnh: REUTERS
Nord là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, có 20 phòng ngủ, một bể bơi, một sân trực thăng và một tàu ngầm mini. (Ảnh: Reuters)

Nga và Iran vốn duy trì quan hệ đối tác lâu năm, được củng cố thêm sau khi hai nước ký hiệp ước hợp tác an ninh và tình báo năm 2025. Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Nga, dự kiến hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về các cuộc đàm phán với Mỹ, sau các vòng tiếp xúc thông qua trung gian tại Pakistan và Oman.

Về con tàu Nord, theo tạp chí Superyacht Times, đây là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới, với 20 phòng ngủ, hồ bơi, sân đỗ trực thăng và cả tàu ngầm mini. Dù không đứng tên sở hữu chính thức, ông Alexey Mordashov được cho là có quan hệ với con tàu này. Hồ sơ doanh nghiệp tại Nga cho thấy du thuyền được đăng ký năm 2022 dưới tên một công ty thuộc sở hữu của vợ ông tại thành phố Cherepovets - nơi đặt trụ sở của tập đoàn thép Severstal.

Ông Mordashov hiện nằm trong danh sách các doanh nhân Nga bị Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt do liên quan đến chính quyền Nga sau xung đột Ukraine. Đến nay, phía đại diện của ông chưa đưa ra bình luận về hành trình của siêu du thuyền Nord.

Thái Lan dự kiến thu hẹp danh sách miễn thị thực

Thái Lan đang xem xét điều chỉnh chính sách thị thực theo hướng thu hẹp danh sách các quốc gia được miễn thị thực, trong bối cảnh gia tăng các vấn đề an ninh liên quan đến du khách nước ngoài.

Theo báo Khaosod ngày 27/4, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đề xuất hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày hiện áp dụng cho 93 quốc gia và vùng lãnh thổ (từ tháng 7/2024), đồng thời khôi phục danh sách cũ gồm 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm tăng cường kiểm soát nhập cảnh và định hướng lại chiến lược phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết việc bổ sung các quốc gia vào danh sách miễn thị thực trong thời gian tới sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên mức độ phù hợp và hành vi của du khách.

Theo ông, việc điều chỉnh chính sách nhằm cải thiện công tác kiểm tra nhập cảnh, đồng thời xử lý tình trạng một số du khách lợi dụng chính sách miễn thị thực để lưu trú dài ngày hoặc tham gia các hoạt động không đúng mục đích du lịch.

Tin quốc tế ngày 28/4: ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto
Thái Lan đang xem xét điều chỉnh chính sách thị thực theo hướng thu hẹp danh sách các quốc gia được miễn thị thực. (Ảnh: EPA)

Dữ liệu từ lực lượng cảnh sát du lịch Thái Lan cho thấy số vụ việc liên quan đến du khách nước ngoài đã gia tăng kể từ khi chính sách miễn thị thực 60 ngày được triển khai. Điều này làm dấy lên những lo ngại về quản lý an ninh và trật tự xã hội.

Trong khi đó, thống kê cho thấy khoảng 90% du khách quốc tế lưu trú tại Thái Lan không quá 30 ngày. Những trường hợp có nhu cầu ở lại lâu hơn phải xin thị thực theo các diện phù hợp như kinh doanh, học tập hoặc cư trú dài hạn.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan nhấn mạnh việc điều chỉnh chính sách thị thực cần phản ánh đúng thực tế hành vi du lịch, đồng thời giảm thiểu các rủi ro an ninh phát sinh từ việc lưu trú kéo dài. Đề xuất này dự kiến sẽ sớm được trình lên Nội các Thái Lan để xem xét, phê duyệt.

Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên
Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”; Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên, thúc đẩy kết nối chiến lược; Tràn dầu diện rộng tại vịnh Ba Tư sau xung đột Iran - Mỹ - Israel... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/4.
Tin quốc tế ngày 24/4: Indonesia không thu phí tàu qua eo biển Malacca, Trung Quốc kêu gọi xóa sổ trung tâm lừa đảo ở Campuchia Tin quốc tế ngày 24/4: Indonesia không thu phí tàu qua eo biển Malacca, Trung Quốc kêu gọi xóa sổ trung tâm lừa đảo ở Campuchia
Indonesia khẳng định không thu phí tàu qua eo biển Malacca; Trung Quốc kêu gọi xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo ở Campuchia; Tuapse (Nga) xuất hiện “mưa độc” và ô nhiễm nghiêm trọng do cháy kho dầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 24/4.

Phương Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-284-chatgpt-dat-thu-khoa-ky-thi-dau-vao-dai-hoc-tokyo-va-kyoto-221090.html

In bài viết