09:32 | 28/04/2026
![]() |
| Các thành viên Hội đồng giám khảo quốc tế giải “Thiên Đàn” của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2026 ra mắt tại Lễ khai mạc. (Ảnh: CMG) |
Tại lễ khai mạc diễn ra ngày 16/4, Chủ tịch Hội đồng giám khảo quốc tế giải “Thiên Đàn” của kỳ liên hoan phim năm nay, nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche, cùng toàn thể thành viên Ban giám khảo gồm: đạo diễn Trung Quốc Tất Cán, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, đạo diễn Brazil Gabriel Mascaro, nhà soạn nhạc Anh Simon Franglen, diễn viên Trung Quốc Trương Tiểu Phỉ và Trương Dịch đã cùng xuất hiện trên sân khấu.
Juliette Binoche là nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp, từng giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cũng như các giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin, Cannes, Venice; đồng thời nhận giải Tony – giải thưởng cao nhất của sân khấu Mỹ, và giải César – vinh dự cao nhất của điện ảnh Pháp. Các tác phẩm tiêu biểu của bà gồm: Bệnh nhân người Anh, Ba màu: Xanh, Sô-cô-la…
Bà Binoche xúc động hồi tưởng về bộ phim hợp tác Trung – Pháp đầu tiên nhiều năm trước, kể về câu chuyện hai anh em vì một con diều mà đến Bắc Kinh, gặp gỡ những người bạn Trung Quốc tại Thiên Đàn. “Trong lòng tôi, Thiên Đàn mãi là như vậy – biểu tượng của tình hữu nghị, là huyền thoại chỉ điện ảnh mới có thể dệt nên”.
Trần Anh Hùng là đạo diễn được đông đảo khán giả Trung Quốc yêu mến, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 26 năm 2024. Là một đạo diễn danh tiếng quốc tế, các tác phẩm của ông kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây, với phong cách hình ảnh tinh tế, hàm súc và giàu chất thơ, tạo nên dấu ấn riêng trong điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Rừng Na Uy, Nồi lẩu Pháp…
Đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ: “Tôi cho rằng chất lượng của một bộ phim chủ yếu thể hiện ở cách nó truyền tải cảm xúc, còn việc đó là phim phương Đông hay phương Tây không quan trọng. Nhiều bạn nói tôi thích làm phim liên quan đến ẩm thực như Mùi đu đủ xanh và Nồi lẩu Pháp. Tôi tin rằng ẩm thực cũng như điện ảnh đều có sức mạnh vượt qua biên giới, chạm tới trái tim. Tôi rất mong được thưởng thức lẩu Bắc Kinh chính gốc và các món ăn vặt Bắc Kinh”.
Giải “Thiên Đàn” năm nay có tổng cộng 16 bộ phim lọt vào danh sách đề cử, được tuyển chọn qua nhiều vòng từ 1.826 tác phẩm đến từ 139 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có bộ phim Việt Nam Quán Kỳ Nam.
![]() |
| Tối 20/4, đạo diễn Leon Lê và nữ diễn viên Lý Hồng Ân tham gia buổi chiếu phim “Quán Kỳ Nam” tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh) |
Quán Kỳ Nam là dự án điện ảnh của đạo diễn Leon Lê, người đồng thời tham gia viết kịch bản cùng Nguyễn Thị Minh Ngọc. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến.
Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Toronto ngày 7/9/2025. Lấy bối cảnh Sài Gòn sau chiến tranh năm 1985, phim kể về câu chuyện một góa phụ trẻ sau khi quen biết một chàng trai làm nghề phiên dịch mới chuyển đến khu phố, từ đó cuộc sống của cô dần thay đổi. Tháng 3/2026, bộ phim được đề cử giải Hải Yến tại Liên hoan phim nghệ thuật châu Á 2026, ở hạng mục “Biên niên ký đời sống bản địa – Phim truyện xuất sắc nhất”.
Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh. Điện ảnh Việt Nam nhiều lần tham gia các liên hoan phim do Trung Quốc tổ chức và giành được những giải thưởng quan trọng, qua đó nhận được sự quan tâm và công nhận ngày càng lớn từ khán giả Trung Quốc.
Ngay từ năm 2005, bộ phim hợp tác Việt Nam – Pháp Thời xa vắng đã giành giải Âm nhạc xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải; năm 2006, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với bộ phim Sống trong sợ hãi đã đoạt giải Phim xuất sắc nhất hạng mục “Tài năng mới châu Á” tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 9.
Cuối năm 2022 đầu năm 2023, tại Liên hoan phim quốc tế “Con đường Tơ lụa” lần thứ 9 của Trung Quốc, bộ phim Việt Nam Những đứa trẻ trong sương đã giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất.
Đài CMG