20:51 | 26/04/2026
Tại Thành phố Cần Thơ, từ sáng sớm, người dân và du khách tập trung về Đền thờ Vua Hùng, xếp hàng dâng hương trật tự. Điểm nhấn là nghi thức thả đại kỳ ngũ sắc, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và hướng về nguồn cội của người dân Nam Bộ. Lễ vật dâng cúng gồm hoa tươi, mâm xôi, kiệu bánh chưng, bánh giày (18 chiếc mỗi loại tượng trưng 18 đời Vua Hùng), kiệu ngũ quả Nam Bộ và các sản vật địa phương. Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức kính cáo, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
| Lễ Giỗ Tổ được tổ chức tại Đền thờ Vua Hùng ở Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Báo Người lao động) |
Tại TP.HCM, lễ Giỗ Tổ được tổ chức trọng thể tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình). Chương trình gồm phần nghệ thuật tái hiện lịch sử dân tộc, tiếp đó là nghi thức rước lễ với đầy đủ đội hình truyền thống. Phần tế lễ diễn ra tại Nhà Trống Đồng theo nghi thức cổ truyền, thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham gia.
Cùng ngày, tại Khu Văn hóa tâm linh Hồn Việt - Hoa viên Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM), lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm với các nghi thức khai chiêng, khai trống, đọc văn tế, tái hiện không gian văn hóa tâm linh truyền thống.
![]() |
| Đoàn diễu hành nghi thức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.HCM. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Tại Vĩnh Long, theo báo Nhân Dân, lễ dâng hương tại nhà thờ Hùng Vương trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm dâng trà, rượu và lễ vật và đọc văn khấn. Dịp này, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long trưng bày chuyên đề "Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh", thu hút người dân tham quan, đặc biệt là giới trẻ.
Tại An Giang, lễ dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (xã Tân Hiệp) được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động từ ngày 24-26/4, kết hợp nhiều hoạt động như gói bánh chưng, đờn ca tài tử, trưng bày sản phẩm OCOP... Không gian lễ hội vừa phục vụ tưởng niệm, tri ân, vừa quảng bá văn hóa địa phương.
Tại Đắk Lắk, lễ Giỗ Tổ diễn ra tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột) với quy mô mở rộng. Ngoài nghi thức tế lễ, chương trình có các hoạt động mang bản sắc Tây Nguyên như tấu chiêng Ê Đê, cùng các hoạt động thư pháp, trưng bày ẩm thực, sản phẩm địa phương.
![]() |
| Học sinh tham quan trưng bày hình ảnh về hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ. (Ảnh: TTXVN) |
Tại Lâm Đồng, lễ dâng hương được tổ chức tại Đền thờ Âu Lạc (khu du lịch thác Prenn, phường Xuân Hương), thu hút hàng nghìn người tham dự. Nghi thức rước lễ vật được tổ chức trang trọng; phần hội gồm nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, không gian trà Việt và thư pháp.
Theo ghi nhận, lượng người tham gia lễ Giỗ Tổ tại nhiều địa phương tăng so với năm trước, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực có đền thờ tập trung. Nhờ chủ động phương án tổ chức, tình hình an ninh trật tự, giao thông và vệ sinh môi trường được bảo đảm.
Minh Thái (tổng hợp)