09:06 | 25/04/2026
Diễn đàn Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) nhằm kết nối nhu cầu, hình thành đối tác và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể, tạo ra những giá trị thực chất cho cả hai nền kinh tế.
Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin Hàn Quốc khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ cao và chuyển đổi số.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tình hình phát triển khoa học, công nghệ, sáng 22/4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN). |
Một trong những nội dung trọng tâm là thúc đẩy phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) trở thành đầu mối hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia. Trên cơ sở đó, các kết quả nghiên cứu sẽ được đẩy nhanh quá trình ứng dụng, thương mại hóa thành sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, coi đây là yếu tố then chốt để làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, các định hướng hợp tác mới được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch quan hệ từ hợp tác sản xuất, gia công sang hợp tác công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp chiến lược.
Trước đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam (21–24/4/2026), lãnh đạo hai nước đã thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ đạo trong hợp tác song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, đô thị thông minh và công nghiệp bán dẫn.
Việc thúc đẩy hợp tác theo hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, góp phần tạo ra giá trị gia tăng cao và tăng cường năng lực tự chủ công nghệ trong giai đoạn tới.
| Ngày 19/4, tại Đại học Nữ sinh Ewha, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Ngày hội tuyển dụng sinh viên – Job Fair 2026”, thu hút gần 500 sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc tham dự. |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. |
Minh Anh (TH)