09:06 | 24/04/2026
Trình bày báo cáo trước Quốc hội ngày 23/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 54 báo cáo với 2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân cả nước.
Theo báo cáo, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhiều ý kiến đánh giá cao các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng cao và ổn định vĩ mô.
Cử tri và Nhân dân cũng ghi nhận, đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70%. Việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức sớm, kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao của cử tri cả nước.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân đánh giá tích cực các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, nhất là hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Tô Lâm, góp phần mở rộng quan hệ, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời gian qua. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả như miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển hệ thống trường nội trú vùng biên giới, thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Cử tri và Nhân dân cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong dịp Tết Nguyên đán, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế; đồng thời đánh giá cao nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, cử tri và Nhân dân bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng. Nổi lên là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi; các vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng; vấn đề an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn.
Ngoài ra, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn gặp khó khăn do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông, dẫn đến chậm giải quyết thủ tục hành chính. Tình trạng dự án chậm tiến độ, công trình bỏ hoang, lãng phí nguồn lực cũng tiếp tục được cử tri phản ánh.
Từ thực tiễn tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường giải pháp kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Đồng thời, đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm và môi trường.
Đoàn Chủ tịch cũng kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; đồng thời xem xét hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng, công trình chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tránh lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển.
Báo cáo nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân là cơ sở quan trọng để Quốc hội Việt Nam, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
| Sáng 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước. Ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi tại các khu vực bỏ phiếu. Đông đảo cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực tham gia bầu cử. |
| Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa trả lời câu hỏi của phóng viên AFP liên quan đến tỷ lệ cử tri đi bầu cử và ý nghĩa của các con số cao ghi nhận trong các kỳ bầu cử gần đây. |
Nguyệt Anh