09:42 | 24/04/2026
Ngày 23/4, Ngoại trưởng Sugiono khẳng định Indonesia sẽ không áp dụng việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Malacca, cho rằng đề xuất này không phù hợp với luật pháp quốc tế và đi ngược cam kết duy trì tự do hàng hải.
Phát biểu được báo The Straits Times dẫn lại, ông Sugiono nhấn mạnh, Jakarta tiếp tục ủng hộ việc đảm bảo lưu thông thông suốt, cởi mở trên một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Theo ông, tự do đi lại trên biển là lợi ích chung của nhiều quốc gia, nhằm duy trì một tuyến vận tải “mở, trung lập và hỗ trợ lẫn nhau”.
Ngoại trưởng Indonesia cho biết việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Malacca không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Công ước này công nhận quy chế quốc đảo của Indonesia, đồng thời bảo đảm quyền đi lại không bị cản trở qua các tuyến hàng hải quốc tế.
![]() |
| Ngoại trưởng Indonesia Sugiono. (Ảnh: AFP) |
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa đã đề xuất xem xét thu phí đối với các tàu sử dụng eo biển Malacca nhằm tận dụng lợi thế vị trí chiến lược của nước này trên các tuyến thương mại và năng lượng toàn cầu. Ông cho rằng nếu phối hợp giữa ba quốc gia ven eo biển gồm Indonesia, Malaysia và Singapore, nguồn thu có thể rất đáng kể. Ông cũng dẫn ví dụ từ kế hoạch của Iran về việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải kết nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương như một cơ sở tham khảo cho đề xuất này.
Tuy nhiên, đề xuất trên đã vấp phải phản ứng thận trọng từ các nước liên quan. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore không ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào có thể hạn chế tự do hàng hải. Malaysia cũng bày tỏ lập trường tương tự, nhấn mạnh cam kết bảo đảm quyền quá cảnh tự do qua eo biển Malacca.
Eo biển Malacca là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, đóng vai trò huyết mạch đối với thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu. Tuyến đường này nằm giữa Indonesia, Malaysia và Singapore, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, hiện không áp dụng phí quá cảnh đối với tàu thuyền quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới đang gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời kêu gọi phải “kiên quyết trấn áp và xóa sổ hoàn toàn”. Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp ngày 22/4 giữa ông Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh, theo thông tin từ Phnom Penh Post.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị khẳng định: “Cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân và phải được kiên quyết trấn áp và xóa sổ hoàn toàn”.
Thông tin do Thủ tướng Hun Manet chia sẻ trên mạng xã hội cho biết hai bên đã trao đổi về nhiều lĩnh vực hợp tác, bao gồm chính trị, thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, năng lượng sạch, phát triển hạ tầng giao thông và nông nghiệp.
![]() |
| Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bên phải) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/4. (Ảnh: AFP) |
Thời gian qua, Campuchia tăng cường các biện pháp truy quét tội phạm lừa đảo. Báo Khmer Times ngày 23/4 cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ gần 2.000 người trong các chiến dịch tại 8 tỉnh, thành phố trong tháng 4/2026. Trước đó, hồi tháng 2/2026, Thủ tướng Hun Manet khẳng định các trung tâm lừa đảo không chỉ gây tổn hại đến kinh tế mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia, đồng thời cam kết sẽ “loại bỏ” các hoạt động này.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, lãnh đạo hai nước cũng tái khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Campuchia trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và quốc phòng, nhấn mạnh đây là “mối quan hệ không thể phá vỡ”.
Hai bên đồng thời trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có vấn đề biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ ủng hộ các nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, sau các cuộc đụng độ dọc biên giới chung trong năm 2025.
Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng thêm các cơ chế, nền tảng đối thoại nhằm thúc đẩy trao đổi trực tiếp giữa Campuchia và Thái Lan. Dù hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 12/2025, tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp khi hai nước tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.
Sau cuộc tấn công của Ukraine, một kho dầu tại thành phố Tuapse nằm ven Biển Đen của Nga đã bốc cháy dữ dội suốt nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xuất hiện hiện tượng được mô tả là “mưa độc” tại khu vực. Theo Hãng tin Agence France-Presse ngày 23/4, lực lượng chức năng Nga vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại cơ sở dầu mỏ sau khi thành phố này bị Ukraine tập kích vào ngày 20/4. Trước đó, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài do lo ngại khí thải độc hại lan rộng.
Cơ quan ứng phó khẩn cấp khu vực cho biết đến ngày 23/4, tức bốn ngày sau vụ tấn công, đám cháy tại nhà máy lọc dầu Tuapse vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, với bốn bể chứa tiếp tục bốc cháy dữ dội, tạo ra các cột khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ thành phố.
![]() |
| Ảnh vệ tinh cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ đám cháy tại một cơ sở dầu mỏ của Nga ở Tuapse. (Ảnh: Reuters) |
Đáng chú ý, ngày 22/4, khu vực này ghi nhận hiện tượng “mưa độc”, khi nồng độ các hạt độc hại trong không khí được xác định cao gấp 2-3 lần mức cho phép. Sau cơn mưa, nhiều bề mặt trong thành phố bị phủ một lớp chất màu đen. Hình ảnh do người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mây khói dày đặc, dầu loang ra biển và bãi tắm, cùng với xác cá và chim xuất hiện rải rác dọc bờ.
Một số ghi nhận khác cho thấy động vật nuôi đi lạc bị dính chất thải màu đen, trong khi các phương tiện để ngoài trời bị phủ lớp bụi bẩn li ti. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân đóng kín cửa sổ, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi buộc phải ra ngoài.
Biển Đen là khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải và năng lượng của Nga. Thành phố Tuapse, một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Nam nước này, thời gian qua nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công của Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine được cho là gia tăng, các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng dầu của Nga diễn ra với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng - một nguồn tài chính quan trọng phục vụ hoạt động quân sự của Moskva.
| Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ; Tổng thống Philippines bác tin đồn sức khỏe, bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông; Ukraine dỡ khuyến cáo hạn chế công dân đến Hungary sau bầu cử... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/4. |
| Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”; Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên, thúc đẩy kết nối chiến lược; Tràn dầu diện rộng tại vịnh Ba Tư sau xung đột Iran - Mỹ - Israel... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/4. |
Tú Anh (tổng hợp)