Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội

14:02 | 23/04/2026

Tối 22/4, tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á năm 2026 đã diễn ra trong không khí đầm ấm, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và các nước trong khu vực.
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Đại sứ quán các nước Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka tổ chức. Tham dự chương trình có: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; Đại sứ các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste… và hơn 200 đại biểu đến từ các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế; đại biểu một số ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, Tết cổ truyền không chỉ là dịp sum họp gia đình, tri ân tổ tiên mà còn là biểu tượng của những giá trị văn hóa lâu đời, gắn kết cộng đồng và hướng con người tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Việc tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á hằng năm đã trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, tôn vinh sự đa dạng văn hóa và củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm địa điểm tổ chức chương trình năm nay càng làm nổi bật giá trị văn hiến của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Không gian di sản này không chỉ tôn vinh tri thức, văn hóa mà còn là cầu nối giao lưu, lan tỏa các giá trị truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như lễ tắm Phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay, lễ hội Holi, cùng các chương trình nghệ thuật và ẩm thực truyền thống, sự kiện góp phần tạo nên một không gian giao lưu sinh động, giúp đại biểu và người dân hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa của các quốc gia châu Á.

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ và các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các đối tác quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hà Nội và Việt Nam trên trường quốc tế.

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức té nước cầu may. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Thay mặt Đại sứ quán các nước châu Á tại Hà Nội, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh gửi lời chúc năm mới tốt đẹp tới lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng thời đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong việc duy trì hoạt động giao lưu thường niên giữa các quốc gia châu Á, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân các nước.

Theo Đại sứ, mặc dù mỗi quốc gia có tên gọi và cách thức tổ chức Tết khác nhau như Bun Pi May của Lào, Chol Chnam Thmey của Campuchia, Songkran của Thái Lan hay Thingyan của Myanmar, nhưng đều được tổ chức vào giữa tháng 4 hằng năm và cùng hướng tới những giá trị chung là cầu chúc bình an, may mắn và hạnh phúc cho năm mới.

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Đại sứ cũng nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2026 đối với hai nước Lào và Việt Nam, khi hai bên tiếp tục triển khai các nghị quyết phát triển sau đại hội Đảng của mỗi nước, đồng thời khẳng định trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia cần tăng cường hợp tác, đoàn kết, cùng hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bangkok Giới thiệu  Triển Lãm Văn Hóa Bangkok Giới thiệu Triển Lãm Văn Hóa "KUDTHAI" tại khu phố mới nổi Songwat trong dịp Tết Songkran
Ngày 13/4/2026 - Một chương mới trong bức tranh văn hóa và bán lẻ của Thái Lan sẽ chính thức được mở ra vào tháng 4 này. Tập đoàn The Mall Group giới thiệu sự kiện "KUDTHAI 2026", đây là triển lãm được giám tuyển, thể hiện năng lực sáng tạo của Thái Lan, lần đầu tiên ra mắt dưới mô hình pop-up tại khu phố Songwat của Bangkok đang có độ nổi tiếng tăng lên nhanh chóng trong dịp Tết Songkran.
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80 Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Trong hai ngày 13 và 14/4 tại Hà Nội, Trường Hữu nghị 80 tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chhnam Thmay của Campuchia cho lưu học sinh đang học tập tại trường.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-tet-co-truyen-chau-a-2026-ket-noi-van-hoa-lan-toa-tinh-huu-nghi-tai-ha-noi-220992.html

In bài viết