Hải Phòng phấn đấu thu hút 4-5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài mỗi năm

16:29 | 22/04/2026

Sở Ngoại vụ Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 50 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển bền vững.
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu duy trì và mở rộng mức thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt khoảng 4-5 triệu USD mỗi năm trong giai đoạn tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng sẽ tập trung xây dựng danh mục đối tác, chương trình và dự án vận động phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Qua đó tạo cơ sở để các sở, ngành, địa phương chủ động kết nối, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế. Đây được xem là yếu tố then chốt nhằm nâng cao tính thuyết phục đối với các nhà tài trợ, đồng thời giúp định hướng nguồn viện trợ đi vào đúng nhu cầu, tránh dàn trải.

Chương trình Giao lưu văn nghệ giữa đoàn tình nguyện viên của Tổ chức Good People International Hàn Quốc và học sinh Trường Tiểu học Bắc An. (Nguồn: Liên hiệp Hải Phòng).
Chương trình Giao lưu văn nghệ giữa đoàn tình nguyện viên của Tổ chức Good People International Hàn Quốc và học sinh Trường Tiểu học Bắc An. (Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng).

Điểm đáng chú ý là công tác vận động viện trợ không chỉ đặt ra yêu cầu về số lượng mà còn nhấn mạnh chất lượng, tính bền vững và khả năng lan tỏa của các dự án. Các lĩnh vực ưu tiên được xác định gồm: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng - những trụ cột có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, các chương trình hỗ trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhiều nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc thu hút hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn mang lại các giá trị về kinh nghiệm quản lý, công nghệ và cách tiếp cận phát triển hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng bền vững.

Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026 Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Ngày 2/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng hoạt động cho các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Cụ thể hóa chỉ đạo và yêu cầu của Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đang triển khai cách tiếp cận "đồng hành - đồng kiến tạo" trong hợp tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Các làm này giúp nguồn lực quốc tế gắn sát với nhu cầu và ưu tiên phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác theo hướng thực chất và bền vững.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-phong-phan-dau-thu-hut-4-5-trieu-usd-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-moi-nam-220981.html

In bài viết